1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đăk Nông:

Cuồng sát chém chết 4 người

(Dân trí) - 5h ngày 6/5, do mâu thuẫn gia đình, Bùi Văn Bút (SN 1977) đã dùng dao, búa bổ củi truy sát vợ, mẹ vợ, em vợ và ba người khác ở cùng thôn 9, xã Đăk Rông, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông.

Sau khi dùng dao bổ củi chém chết vợ là chị Đàm Thị Thúy (SN 1982), Bút tiếp tục cầm dao sang nhà bà Đàm Thị Bạch (SN 1959), mẹ của chị Thúy. Tại đây, Bút gặp và chém bị thương em vợ là Đàm Thị Đóa (SN 1984). Thấy Bút cuồng nộ, bà Bạch sợ hãi bỏ chạy nhưng bị Bút tiếp tục đuổi theo chém chết.

 

Tiếp đó, Bùi văn Bút cầm dao đến nhà ông Phạm Văn Thìn ở cùng thôn. Trên đường đi, hắn gặp anh Đàm Văn Nhái (SN 1977) cũng là người cùng thôn. Ngay lập tức hắn dùng dao chém anh Nhái bị thương, anh này sau đó đã chết tại bệnh xá của xã.

 

Khi đến nhà ông Phạm Văn Thìn, kẻ cuồng sát gặp cháu Ngô Văn Hùng (SN 2000) đang chơi trong nhà liền dùng dao chém chết. Chưa dừng lại, hắn tiếp tục đến nhà bà Phiến và chém bị thương bà này.

 

Sau khi gây án, Bút cầm dao đi về phía UBND xã Đăk Rông thì bị lực lượng công an bắt giữ. Công an tỉnh đang tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để hoàn tất hồ sơ, xử lý tên cuồng sát dã man này.

 

Minh Hương