1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cuối năm cảnh giác với “bà hỏa”

(Dân trí) - Ngọn lửa được xác định phát ra từ tầng 2 của căn nhà rồi nhanh chóng lan rộng sang những hộ dân lân cận. Người dân và lực lượng chữa cháy đã phải rất vất vả mới khống chế được đám cháy xảy ta tại quận Tân Phú - TPHCM vào tối 17/1.

Cuối năm cảnh giác với “bà hỏa” - 1
Khu nhà cổ nằm ngay trung tâm thành phố phát hỏa vào đêm 12/1 là do chập điện

Cháy liên tiếp

Vụ cháy xảy ra gần đây nhất tại TPHCM được xác định xảy ra vào tối 17/1 tại hai căn nhà nằm liền kề nhau, số 86 - 88 Dương Khuê, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Ngọn lửa được xác định phát ra từ tầng 2 nhà số 86 rồi bén sang căn nhà chung vách số 88.

Thời điểm xảy ra cháy chủ nhà đều đi vắng, chỉ có 1 người giúp việc ở nhà nên việc cứu hỏa tại chỗ gặp nhiều khó khăn. Người dân xung quanh chỉ biết ngăn chặn không cho lửa lây lan sang những nhà khác. Chỉ đến khi 4 xe chữa cháy chuyên dụng của quận Tân Phú có mặt, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn. Khám nghiệm hiện trường cho thấy nguyên nhân của vụ cháy là do chập điện.

Cũng trong tối 17/1, một vụ cháy khác đã xảy ra tại quán Bánh khọt Cô Ba Vũng Tàu (số 258B Nam Kỳ khởi Nghĩa, phường 8, quận 3). Ngọn lửa bùng phát từ khu vực nhà bếp nấu ăn rồi bốc cao khiến hàng chục khách hàng bỏ chạy toán loạn. Theo nhân viên phục vụ tại đây cho biết thì trong lúc thay bình gas đã xảy ra sự cố, lửa bén vào và lan nhanh. May mắn đội cứu hộ tại chỗ đã dập tắt được đám cháy.

Cuối năm cảnh giác với “bà hỏa” - 2
Hiện trường một vụ cháy căn hộ tại khu dân cư cao cấp Phú Mỹ Hưng

Trước đó, trưa 16/1, một căn hộ nằm trong khu chung cư cao cấp Phú Mỹ Hưng đã bất ngờ phát hỏa khiến cả khu vực này náo loạn. Nơi vụ cháy xảy ra được xác định nằm tại căn hộ F103, lô F chung cư Hưng Vượng 1, thuộc khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7. Hiện thiệt hại chưa thể ước tính nhưng nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Vụ hỏa hoạn đáng chú ý nhất là vụ cháy xảy ra tại trung tâm thành phố, đối diện Chợ Bến Thành vào đêm 12/1.

Nơi xảy ra hỏa hoạn là dãy nhà cổ được xây dựng từ thời Pháp nằm góc ngã ba Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1 làm thiêu rụi toàn bộ lầu một (rộng hơn 100m2) của ba hộ dân. Qua điều tra nguyên nhân vụ cháy cũng được xác định là do chập điện.

Như vậy, chỉ tính riêng trong những đầu tháng 1, trên địa bàn thành phố đã xảy ra trên 10 vụ hỏa hoạn gây thiệt hại nghiêm trọng và ảnh hưởng khá lớn đến đời sống của người dân.

“Bà hỏa” - nên phòng hơn chữa

Rất nhiều vụ cháy khác đã xảy ra mà khi tìm hiểu kỹ nguyên nhân gây hỏa hoạn thì phần lớn là do sự thiếu cảnh giác và thiếu trách nhiệm của người dân. Trước thời điểm Tết Nguyên Đán đang đến gần cũng là lúc mức sinh hoạt, mua bán được đẩy lên cao nhất, công tác phòng chống cháy nổ cần được chú trọng hơn nữa.

Cuối năm cảnh giác với “bà hỏa” - 3
Việc cứu hỏa sẽ gặp nhiều khó khăn khi đám cháy đã bùng phát mạnh

Sở PCCC Công an thành phố khuyến cáo người dân nên cẩn trọng trong việc sử dụng điện, lửa. Cần nâng cao hơn nữa ý thức tự giác của mỗi nhà. Hiện vẫn còn 17 khu dân cư có nguy cơ cháy nổ rất cao. Đặc biệt, tại các cơ sở sản xuất, đang chuẩn bị nhiều mặt hàng để cung cấp cho thị trường, các chợ, Trung tâm thương mại phải được giám sát chặt chẽ, luốn sẵn sàng khi có biến cố xảy ra.

Bên cạnh đó, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp cần quan tâm và thực hiện tốt công tác kiểm tra an toàn PCCC để kịp thời phát hiện những thiếu sót dẫn đến cháy nổ như hệ thống điện, việc sử dụng nguồn nhiệt, ngọn lửa trần, việc sắp xếp bố trí hàng hóa.

Đối với chính quyền địa phương cần tăng cường nhắc nhở nhân dân nêu cao ý thức về phòng cháy chữa cháy trong việc sử dụng ngọn lửa trần,  đặc biệt trong việc thờ cúng, đốt giấy vàng mã, đốt pháo… Khi ra khỏi nhà phải tắt bếp, cắt điện.

Thống kê sơ bộ của Sở PCCC cho thấy, trong năm 2010 toàn thành phố xảy ra 190 vụ cháy làm 5 người chết, 48 người bị thương gây thiệt hai vật chất lên đến 108 tỷ đồng.

Trung Kiên