1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Bình Định:

Cúc “đổ bệnh”, người làng hoa lo mất vụ Tết

(Dân trí) - Người trồng hoa cúc ở thôn Bình Lâm (xã Phước Hòa, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) đang lo lắng vì sợ mất vụ cúc Tết. Thời tiết khắc nghiệt, hoa cúc bị bệnh đốm lá, vàng lá rồi rụi ngọn chết.

Theo UBND xã Phước Hòa, thôn Bình Lâm được xem là một trong những làng nghề trồng hoa cúc cảnh truyền thống lớn nhất của tỉnh Bình Định. Năm thuận lợi, các hộ dân trồng hoa cúc ở Bình Lâm có thể thu về 6 đến 7 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, năm nay do ảnh hưởng của mưa bão, cúc đồng loạt đổ bệnh, khiến cả làng hoa này rất lo lắng.

Cúc “đổ bệnh”, người làng hoa lo mất vụ Tết  - 1

Vườn cúc gia đình ông Muộn còi cọc, lá chân các chậu cúc bị vàng do ảnh hưởng mưa bão

Ghi nhận của PV Dân trí, những ngày này các hộ trồng hoa cúc Tết ở Bình Lâm đang tích cực chăm sóc bơm thuốc, bón phân “cứu” những chậu cúc bị bệnh với hi vọng vớt vát được đồng nào hay đồng đó.

Dẫn chúng tôi ra thăm vườn hoa cúc của gia đình, ông Phan Đình Muộn (65 tuổi, xóm Đông, thôn Bình Lâm) rầu rĩ: “Năm nay tôi trồng gần 1.000 chậu hoa cúc để cung ứng thị trường Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, vừa rồi do ảnh hưởng của cơn bão số 5, hàng trăm chậu cúc bị đốm lá dẫn đến còi cọc, rụi ngọn chết…

Cúc “đổ bệnh”, người làng hoa lo mất vụ Tết  - 2
Người làng hoa cúc Bình Lâm tích cực chăm sóc cúc chuẩn bị cho vụ tết.

Bình thường mỗi chậu cúc bán dịp tết giá khoảng 350.000 - 400.000 đồng, nhưng năm nay sẽ rớt xuống còn một nửa giá thôi. Hiện, tôi có 600 chậu cúc loại 1 bị thiệt hại nặng. Những chậu xấu quá thì chăm sóc đợi gần tết nhổ bán hoa sỉ ở các chợ, vớt vát cho bõ cái công chăm sóc”.

Theo ông Muộn, xóm Đông có gần 200 hộ trồng hoa cúc nhưng có 70% bị thiệt hại do mưa bão, sâu bệnh. Số còn lại các hộ đang sử dụng thuốc trừ sâu để hạn chế mầm bệnh mong cứu hoa.

Cúc “đổ bệnh”, người làng hoa lo mất vụ Tết  - 3
Các cây cúc bị bệnh đốm lá nặng được người dân nhổ bỏ để khỏi lây bệnh sang cây cúc khác.

Kế bên vườn cúc ông Muộn, hộ ông Trần Minh Sang (53 tuổi) cũng trồng 300 chậu hoa cúc tết nhưng bị hư hại nặng nề do mưa bão, cúc bệnh đốm lá, không xòe nổi lá. Ông Sang đang tính chuyển hướng, trồng thêm các loại hoa ngắn ngày để vớt vát vụ tết.

Theo các hộ trồng cúc lâu năm ở Bình Lâm, hoa cúc vốn là dòng hoa truyền thống ở nhiều làng nghề hoa tết khu vực miền Trung. Vài năm trở lại đây, các làng nghề phát triển mạnh, người dân trồng hoa theo kiểu tự phát nên không đảm bảo về môi trường và kiểm soát bệnh tật dẫn đến những rủi ro.

Cúc “đổ bệnh”, người làng hoa lo mất vụ Tết  - 4
Người dân đang cắm cọc tre để tạo dáng đứng vững cho mỗi chậu cúc.

Ông Huỳnh Thanh Vương, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) cho biết: “Làng nghề trồng hoa cúc Bình Lâm có trên 300 hộ, hàng năm người dân trồng dao động từ 90.000 - 100.000 chậu hoa cúc để cung ứng thị trường Tết Nguyên đán. Năm nay, do nhiều nguyên nhân khiến làng hoa đứng trước nguy cơ thất thu. Sắp tới, địa phương sẽ quy hoạch làng hoa này vào khuôn khổ, phát triển theo quy trình khép kín. Ngoài ra, địa phương định hướng sẽ phát triển làng nghề đa dạng hơn để giúp người dân tăng năng suất, giảm thiểu các rủi ro”.

Doãn Công