1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình

Cửa khẩu Cà Roòng - Noọng Ma được mở lại sau 3 năm tạm đóng

Tiến Thành

(Dân trí) - Cửa khẩu Cà Roòng - Noọng Ma đã được mở để phục vụ người dân biên giới qua lại thăm thân và thông quan hàng hóa, sau 3 năm phải tạm đóng.

Ngày 28/2, tỉnh Quảng Bình và Khăm Muộn (Lào) chính thức mở lại Cửa khẩu Cà Roòng - Noọng Ma sau 3 năm của khẩu này tạm đóng.

Cà Roòng là cửa khẩu phụ nằm trên địa bàn xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Cửa khẩu Cà Roòng - Noọng Ma được mở lại sau 3 năm tạm đóng - 1

Khu vực Cửa khẩu Cà Roòng - Noọng Ma (Ảnh: V.T).

Trước đó, Sở Ngoại giao tỉnh Khăm Muộn gửi văn bản đến Sở Ngoại vụ Quảng Bình thông báo tỉnh Khăm Muộn thống nhất mở lại cửa khẩu Cà Roòng - Noọng Ma nhằm tạo điều kiện thuận lợi đối với hoạt động xuất, nhập cảnh cho tất cả công dân quốc tịch Lào và Việt Nam sinh sống trong khu vực biên giới và thúc đẩy hợp tác giao thương qua biên giới giữa 2 tỉnh qua cửa khẩu phụ này.

Cửa khẩu Cà Roòng - Noọng Ma được mở lại sau 3 năm tạm đóng - 2

Cơ quan chức năng kiểm tra phương tiện qua cửa khẩu (Ảnh: V.T).

Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng với Cục Hải quan Quảng Bình đã chủ động bố trí lực lượng, trang thiết bị cần thiết để mở lại cửa khẩu Cà Roòng - Noọng Ma phục vụ việc qua lại của nhân dân và các doanh nghiệp đầu tư phía nước bạn Lào.