1. Dòng sự kiện:
  2. Metro số 1 TPHCM

Gia Lai:

Cưa 2/3 gốc cây - thủ đoạn tinh vi của lâm tặc

(Dân trí) - Hàng chục cây thông 3 lá khoảng 3 - 4 năm tuổi, thuộc tiểu khu 456, do Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa, xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa (Gia Lai) quản lý đã bị một số đối tượng cưa hạ mà không một lực lượng chức năng nào ngăn chặn.

Theo biên bản làm việc của Hạt kiểm lâm huyện Đak Đoa với Ban quản lý rừng phòng hộ Đak Đoa và các cơ quan Ban, ngành địa phương thì tổng diện tích và số lượng thông bị chặt lên đến 619 cây với diện tích 0,719 ha, chủ yếu là chủng loại thông 3 lá, có đường kính từ 06 – 35 cm, được trồng vào năm 1998.

 

Theo quan sát tại hiện trường, hàng chục cây thông đã bị cưa đi 2/3 gốc cây thông chứ không cưa đổ trực tiếp, mục đích là nhờ vào sức gió để làm đổ cây, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện.

 

Anh Hoàng Thi Thơ, Phó Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa cho biết: “Số thông trên bị kẻ gian cưa vào khoảng đầu tháng 11, thủ đoạn của chúng rất tinh vi, chúng tiến hành cưa cây về đêm khuya với loại cưa nhỏ nên tiếng động rất ít khiến anh em trong Ban quản lý không thể phát hiện được. Hơn nữa, địa bàn mà chúng tôi quản lý có diện tích rộng, hơn 18.000 ha, phân bố trên địa bàn của 4 xã thuộc hai huyện, trong khi cán bộ nhân viên trong Ban lại rất mỏng nên việc tuần tra, phát hiện những sự việc như thế là rất khó nếu không có sự giúp sức của người dân sống trong vùng”.

 

Điều đáng nói ở đây là dù để xảy ra sự việc như trên, nhưng ông Đỗ Văn Hùng - người trực tiếp nhận chăm sóc và bảo vệ diện tích rừng bị chặt phá trên vẫn “vô tư” trả lời: “Tôi không tình nghi đối tượng nào chặt phá thông hết và tôi cũng chỉ làm đúng bổn phận của mình theo giờ giấc hành chính. Còn kẻ xấu chặt phá thông về đêm khuya thì tôi chịu, không thể làm gì được (!?)”.

 

Trước câu trả lời thiếu trách nhiệm của ông Đỗ Văn Hùng, chúng tôi đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Văn Thọ, Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa. Ông Thọ cho biết: “Sau khi phát hiện sự việc, chúng tôi đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra diện tích thông bị phá, đồng thời báo cáo chính quyền địa phương, tìm hiểu nắm bắt một số đối tượng người địa phương có khả nghi là thủ phạm để điều tra xử lý nghiêm minh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cắt cử cán bộ theo dõi tình hình và thực hiện tuyên truyền cho bà con biết để cùng phối hợp với lực lượng chức năng tham gia bảo vệ rừng. Còn đối với ông Đỗ Văn Hùng, chúng tôi cũng đã họp và yêu cầu viết kiểm điểm rút kinh nghiệm”.

 

Quang Thái

TTXVN