Cử tri vui mừng khi Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu với số phiếu tuyệt đối

Hoài Thu

(Dân trí) - Cử tri kỳ vọng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ kế thừa và phát huy những thành quả cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thế hệ lãnh đạo đi trước gây dựng, duy trì được sự đoàn kết, thống nhất.

Trình bày công tác dân nguyện của Quốc hội trong tháng 7 tại phiên họp thứ 36 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 19/8, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết cử tri và nhân dân hết sức đau xót, tiếc thương trước sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Nhà lãnh đạo xuất sắc, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta.

Trên cương vị người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, gần 3 nhiệm kỳ qua, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã cùng Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương hoạch định và lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Bên cạnh đó, theo ông Bình, cử tri và nhân dân bày tỏ sự tin tưởng và vui mừng khi Ban Chấp hành Trung ương bầu Chủ tịch nước Tô Lâm làm Tổng Bí thư với số phiếu tuyệt đối.

Cử tri vui mừng khi Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu với số phiếu tuyệt đối - 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc họp báo sau Hội nghị Trung ương đầu tháng 8 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Cử tri và nhân dân kỳ vọng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các thế hệ lãnh đạo đi trước đã gây dựng.

Đồng thời, cử tri kỳ vọng người đứng đầu Đảng sẽ duy trì sự đoàn kết, thống nhất và cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra, tổ chức thành công Đại hội XIV, đưa đất nước vững bước phát triển trong giai đoạn mới.

Cũng theo Trưởng Ban Dân nguyện, cử tri và nhân dân quan tâm đến nhiều hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tin rằng các hoạt động ngoại giao sẽ mở ra nhiều cơ hội hợp tác, góp phần phát triển kinh tế của đất nước và tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhưng bên cạnh đó còn rất nhiều vấn đề khiến cử tri lo lắng, theo ông Dương Thanh Bình.

Đó là tình trạng mưa lớn, sạt lở đất gây thiệt hại về người và tài sản tại một số địa phương; động đất liên tiếp xảy ra ở một số nơi, đặc biệt là khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; tình trạng sạt lở bờ sông, kênh rạch và bờ biển tại khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long ngày càng nghiêm trọng; tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng vẫn diễn ra (tai nạn hầm lò nghiêm trọng khiến 5 công nhân tử vong tại Quảng Ninh, nổ lò hơi khiến 2 người tử vong tại Đồng Nai)…

Bên cạnh đó, theo ông Bình, cử tri lo lắng khi giá thuốc tại các cơ sở y tế, phòng khám, nhà thuốc… chênh lệch, không thống nhất; tình trạng giá vé máy bay của các hãng hàng không nội địa tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu đi lại của người dân, nhất là trong dịp cao điểm, dịp nghỉ lễ; tình trạng học sinh sử dụng xe máy điện ngày càng trở nên phổ biến, tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy điện có xu hướng gia tăng.

Cử tri và nhân dân cũng phản ánh việc hiện nay, do nguồn cát khan hiếm, lợi nhuận từ việc khai thác cát rất cao nên nhiều đối tượng khai thác cát trái phép trên các tuyến sông và diễn biến ngày càng phức tạp với phương thức thủ đoạn tinh vi để đối phó với các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, phương tiện và con người phục vụ công tác kiểm tra, truy bắt các đối tượng khai thác cát trái phép tại các địa phương còn hạn chế, rất khó khăn trong việc bắt giữ và xử lý các đối tượng vi phạm.

Cử tri vui mừng khi Tổng Bí thư Tô Lâm được bầu với số phiếu tuyệt đối - 2

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình (Ảnh: Hồng Phong).

Ban Dân nguyện kiến nghị các bộ, ngành có giải pháp quản lý chặt chẽ hơn vấn đề khai thác cát, trang bị phương tiện hiện đại, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đồng thời, tăng mức xử phạt, xử lý thật nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để răn đe, hạn chế nạn khai thác cát tràn lan như hiện nay.

Theo Ban Dân nguyện, Bộ Y tế cần có những quy định cụ thể nhằm siết chặt quản lý giá thuốc nhằm bảo đảm công khai, minh bạch khi lưu hành thuốc trên thị trường, đồng thời, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh và người tiêu dùng bởi thuốc là một loại hàng hóa đặc biệt, liên quan trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng con người.

Bộ GTVT được kiến nghị tăng cường công tác quản lý Nhà nước, kiểm soát chặt chẽ giá vé máy bay, rà soát cơ cấu giá thành vé máy bay của các hãng hàng không để quy định giá vé phù hợp, đảm bảo lợi ích hài hòa giữa người tiêu dùng và các hãng hàng không.