1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cử tri Hà Nội mong nhiệm kỳ tới không có những vụ như tòa nhà 8B Lê Trực

(Dân trí) - Ngày 10/12, tại buổi ông Nguyễn Thế Thảo - nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp HĐND, cử tri Nguyễn Văn Hồi cảm thấy phấn khởi trước những thành tựu của Thủ đô nhưng cũng mong rằng nhiệm kỳ tới không để xảy ra vụ việc như tòa nhà 8B Lê Trực.

Cử tri Phùng Duy Mận (phường Hàng Buồm) mong HĐND TP Hà Nội tập trung tháo gỡ những khó khăn trong công tác giãn dân và bảo tồn phố cổ, từ đó thu hút khách du lịch nâng cao thu nhập cho người dân.

Cùng vấn đề trên, cử tri Dương Hữu Ái (phường Hàng Đào) mong đề án giãn dân phố cổ được thực hiện. Tuy nhiên, có điều cử tri băn khoăn rằng: Nhiều người dân sống ở phố cổ lâu đời, thu nhập ổn định, khi sang khu đô thị mới có điều kiện để đảm bảo cuộc sống hay không. Chính vì vậy, cử tri đề nghị thành phố làm rõ những vấn đề như chế độ, chính sách cho người đi, người ở ra sao trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Thế Thảo - nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp HĐND
Ông Nguyễn Thế Thảo - nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Hoàn Kiếm sau kỳ họp HĐND

Cử tri Nguyễn Văn Hồi (phường Hàng Gai) cảm thấy phấn khởi với các thành tựu mà Hà Nội đã đạt được, nhiều công trình xã hội được xây dựng phục vụ đời sống. Tuy nhiên, cử tri Hồi cũng mong rằng nhiệm kỳ tới không để những vụ việc được ví là “con voi chui lọt lỗ kim” như tòa nhà 8B Lê Trực.

Ông Nguyễn Thế Thảo - nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội gửi lời cảm ơn đến cử tri và nhân dân quận Hoàn Kiếm đã tạo điều kiện cho tổ đại biểu hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài việc tiếp nhận phản ánh ý kiến của cử tri, với chức trách, nhiệm vụ, mỗi đại biểu còn tập trung giải quyết vấn đề cử tri nêu và đôn đốc các cơ quan chức năng giải quyết.

Trải qua quá trình công tác, ông Thảo cho biết, mình luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao. Tuy nhiên, theo ông Thảo vẫn còn có những ý kiến của cử tri và nhân dân, chưa làm được như mong muốn.

Với những tồn tại đó, người từng đứng đầu UBND TP Hà Nội nói rằng, chưa bao giờ đổi lỗi cho khách quan, cho người khác. Khi đó ông Thảo nhận trách nhiệm về mình với tư cách là người từng đứng đầu UBND TP Hà Nội.

Nguyên Chủ tịch UBND TP Hà Nội chia sẻ mọi việc đều đã cố gắng làm hết sức, nhưng lực còn có hạn. Vì vậy, ông Thảo mong cử tri và nhân dân thông cảm.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Thảo cũng dành thời gian điểm lại những thành tựu của Hà Nội trong thời gian qua. Thời gian qua, Thủ đô có những thuận lợi nhưng cũng đối mặt với khó khăn, thách thức như: Trận lụt lịch sử năm 2008; Mở rộng địa giới hành chính, Sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981… nhưng vẫn vượt qua và đạt những kết quả toàn diện.

Hà Nội cũng đã khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, trong đó thu ngân sách chiếm 20% cả nước. Công tác quy hoạch, quản lý, phát triển đô thị luôn được chú trọng. Hà Nội đã phủ kín quy hoạch phân khu, chức năng, quy hoạch chung các quận, huyện, thị xã. Hà Nội luôn tập trung huy động nguồn lực cho phát triển để dần thay đổi căn bản diện mạo Thủ đô theo hướng tiên tiến, hiện đại.

Theo ông Thảo ngoài việc văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển, đời sống của nhân dân được nâng cao. Bên cạnh đó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Điều đó làm cho Hà Nội trở thành điểm đến an toàn, hấp dẫn của du khách và bạn bè quốc tế.

Quang Phong

 

Cử tri Hà Nội mong nhiệm kỳ tới không có những vụ như tòa nhà 8B Lê Trực - 2