Cử tri Đồng Nai bức xúc vì chậm giải quyết vụ giang hồ “vây” xe chở công an

(Dân trí) - Ngày 24/6, tổ đại biểu số 1 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai gồm ông Võ Văn Thưởng - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và ông Bùi Xuân Thống - Phó đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Nhơn Trạch và Long Thành.

Tại buổi tiếp xúc ở huyện Nhơn Trạch, một vấn đề được cử tri quan tâm là vụ việc hàng chục giang hồ “vây” xe chở công an xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Cử tri Danh Chưởng (ngụ xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) phản ánh: Việc các đối tượng giang hồ chặn xe chở công an ở TP Biên Hòa (Đồng Nai), các ngành chức năng xử lý chậm, gây bức xúc trong nhân dân.

“Hàng chục giang hồ “vây” xe ô tô chở công an rồi xì hết 4 bánh xe mà sau 2 giờ đồng hồ công an mới giải quyết xong là quá chậm!”, ông Danh Chưởng nói.

Cử tri Đồng Nai bức xúc vì chậm giải quyết vụ giang hồ “vây” xe chở công an - 1
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trả lời các cử tri tại buổi tiếp xúc ở huyện Long Thành

Ngoài ra, các cử tri đã đưa ra nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề đền bù đất, quy hoạch treo, ô nhiễm môi trường, lò heo mổ lậu…

Bà Châu Ngọc Anh (xã Phước An, huyện Nhơn Trạch) đề cập việc đập Vũng Gấm đang bị ô nhiễm nghiêm trọng do nước từ các khu công nghiệp xả thải ra.

Bà Ngọc Anh nói: "Thời còn thanh niên, tôi cũng góp phần xây dựng nên đập Vũng Gấm giúp người dân có nguồn nước sạch để trồng lúa, nhưng đến nay, đập lại bị ô nhiễm nghiêm trọng, đề nghị các cơ quan chức năng có giải pháp xử lý”.

Trả lời những ý kiến, nguyện vọng của cử tri huyện Nhơn Trạch, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cho biết, những kiến nghị của các cử tri cần phải được cơ quan chức năng xem xét thấu đáo, cụ thể.

Theo ông Võ Văn Thưởng, như vấn đề ô nhiễm môi trường mà cử tri Ngọc Anh phản ánh, lãnh đạo huyện cần trực tiếp cùng với người dân đi xuống hiện trường để xem xét cụ thể vụ việc để biết được báo cáo của cấp dưới đúng hay những kiến nghị của người dân đúng, để từ đó có hướng giải quyết.

“Tôi mong muốn mỗi lần tiếp xúc cử tri, vấn đề cử tri nêu ra được quan tâm, giải quyết. Chuyện cũ cơ bản được giải quyết, dành thời gian cho chuyện mới”, ông Võ Văn Thưởng nói.

Chiều cùng ngày, tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Long Thành, ông Võ Văn Thưởng cũng cho biết bản thân không hài lòng vì nhiều vụ việc đã chỉ đạo những vẫn kéo dài. Ông Thưởng đề nghị đưa một số kiến nghị của cử tri huyện Long Thành vào chương trình giám sát của Đoàn Đại biểu Quốc hội để giải quyết dứt điểm.

Theo ông Thưởng, sắp tới Đồng Nai làm dự án sân bay Long Thành sẽ gặp hàng trăm hàng ngàn hoàn cảnh, phải thực lòng quan tâm mới giải quyết thấu đáo được. Xã nào dân kêu về cán bộ thì cũng cần xem xét lại.

Vĩnh Thủy