Cụ ông 81 tuổi bất tỉnh ven đường được CSGT Hà Nội giúp đỡ

(Dân trí) - Đi xe đạp điện tự ngã bất tỉnh ven đường, cụ ông 81 tuổi được tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 10 (Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội) giúp đỡ, đưa đi cấp cứu và liên lạc với gia đình đón cụ về.

Ngày 24/7, tin từ Đội CSGT số 10 cho hay, đơn vị vừa giúp đỡ cụ ông 81 tuổi đi xe đạp điện tự ngã bất tỉnh trên Quốc lộ 21B.

Cụ ông 81 tuổi bất tỉnh ven đường được CSGT Hà Nội giúp đỡ - 1
Cụ ông 81 tuổi được tổ công tác Đội CSGT số 10 đưa vào viện chăm sóc.

Theo đó, chiều muộn ngày 23/7, tổ công tác Đội CSGT số 10 tuần tra kiểm soát trên Quốc lộ 21B hướng Hà Đông - Chùa Hương, đến Km 25+300 (địa bàn huyện Ứng Hòa) thì phát hiện một cụ ông đi xe máy điện tự ngã, nằm bất động trên đường.

Tổ công tác dừng xe, đưa cụ ông về Trạm y tế xã Liên Mạc để sơ cứu. Trạm y tế xã Liên Mạc yêu cầu chuyển cụ lên Bệnh viện Đa khoa Vân Đình, huyện Ứng Hòa. Quá trình thăm hỏi, tổ công tác được biết cụ ông tên Phạm Xuân S. (SN 1938, ở xã Liên Bạt, huyện Ứng Hòa, Hà Nội).

Sau đó, tổ công tác đã liên hệ với công an xã Liên Bạt để tìm gặp gia đình và con cháu cụ.

Có mặt tại bệnh viện, người nhà cụ S. cho biết, nhiều lần gia đình không cho cụ đi xe nhưng do mọi người không để ý, cụ tự lấy chìa khóa xe máy điện đi. Gia đình đang lo lắng thì nhận tin từ lực lượng CSGT.

Tiến Nguyên