Hà Nội:

CSGT nổ súng trấn áp tài xế taxi “nói chuyện” bằng dao

(Dân trí) - Phát hiện một xe taxi chạy quá tốc độ trên cầu vượt Mai Dịch, tổ CSGT ra tín hiệu dừng xe. Lái xe taxi vung dao đe dọa buộc lực lượng CSGT nổ súng bắn chỉ thiên...

Khoảng 13h30 ngày 25/1, Hoàng Văn Hưởng (28 tuổi, trú tại Lạc Dương, Hồng Thái, Phú Xuyên) điều khiển xe taxi biển kiểm soát 30N-0635 của hãng taxi X.T đi trên đường Phạm Hùng theo hướng cầu vượt Mỹ Đình. Phát hiện chiếc xe chạy quá tốc độ, lại vượt phải xe khác trên cầu vượt Mai Dịch, tổ công tác Đội CSGT dẫn đoàn thuộc Phòng CSGT CATP ra tín hiệu dừng xe.

Tuy nhiên Hưởng vẫn điều khiển xe chạy với tốc độ cao. Tổ công tác đuổi theo vượt lên chặn dừng xe lại. Bất ngờ Hưởng xuống xe, dùng dao đe doạ lực lượng cảnh sát, buộc đồng chí Lê Tú, cán bộ tổ công tác phải nổ súng bắn chỉ thiên.

Ngay sau đó, tổ công tác đã khống chế, bắt đối tượng Hưởng, chuyển CA huyện Từ Liêm xử lý.

Phúc Hưng