CSGT Hà Nội “hỏi thăm” các thanh niên xăm trổ ngổ ngáo

(Dân trí) - Lực lượng CSGT Hà Nội kiểm tra, xử lý các trường hợp xe mô tô, xe máy điện vi phạm luật giao thông, trong đó tập trung vào các đối tượng là học sinh, sinh viên, các đối tượng xăm trổ, ngổ ngáo...

Tổ công tác các Đội CSGT địa bàn thuộc Phòng PC67 - CATP Hà Nội đồng loạt triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về mũ bảo hiểm, chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông...
Tổ công tác các Đội CSGT địa bàn thuộc Phòng PC67 - CATP Hà Nội đồng loạt triển khai kế hoạch tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm về mũ bảo hiểm, chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông...

Các tổ công tác tập trung kiểm tra tại các nút giao thông trọng điểm, các tuyến đường đông đúc.
Các tổ công tác tập trung kiểm tra tại các nút giao thông trọng điểm, các tuyến đường đông đúc.

Nhiều thanh niên vi phạm liều lĩnh quay đầu bỏ chạy ngược chiều, gây nguy hiểm cho bản thân và những người khác tham gia giao thông.
Nhiều thanh niên vi phạm liều lĩnh quay đầu bỏ chạy ngược chiều, gây nguy hiểm cho bản thân và những người khác tham gia giao thông.

Các thanh niên xăm trổ, ngổ ngáo bị CSGT tập trung kiểm tra, xử lý.
Các thanh niên xăm trổ, ngổ ngáo bị CSGT tập trung kiểm tra, xử lý.

Người ngoại quốc vi phạm giao thông cũng bị xử lý nghiêm.
Người ngoại quốc vi phạm giao thông cũng bị xử lý nghiêm.


Phần lớn người điều khiển xe máy điện, xe đạp điện vi phạm giao thông là học sinh, sinh viên. Dù lực lượng chức năng đã tuyên truyền rất nhiều nhưng không ít học sinh đi xe đạp điện tỏ ra ngơ ngác khi bị CSGT bắt lỗi vi phạm.

Phần lớn người điều khiển xe máy điện, xe đạp điện vi phạm giao thông là học sinh, sinh viên. Dù lực lượng chức năng đã tuyên truyền rất nhiều nhưng không ít học sinh đi xe đạp điện tỏ ra ngơ ngác khi bị CSGT bắt lỗi vi phạm.

Nhiều em quên không đội mũ bảo hiểm dù mũ đã treo trên xe.
Nhiều em "quên" không đội mũ bảo hiểm dù mũ đã treo trên xe.

Từ đầu tháng 3/2016 đến nay, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý gần 11.000 trường hợp vi phạm theo kế hoạch tăng cường này. Trong số đó, 104 trường hợp là học sinh vi phạm bị CSGT xử phạt, lập biên bản, phối hợp với gia đình, nhà trường giáo dục.
Từ đầu tháng 3/2016 đến nay, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý gần 11.000 trường hợp vi phạm theo kế hoạch tăng cường này. Trong số đó, 104 trường hợp là học sinh vi phạm bị CSGT xử phạt, lập biên bản, phối hợp với gia đình, nhà trường giáo dục.

Tiến Nguyên