CSGT Hà Nội cứu nam thanh niên co giật khi đang lái ô tô

(Dân trí) - Phát hiện nam thanh niên điều khiển ô tô có biểu hiện bất thường, co giật, bắt đầu lả đi, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 6 đã nhanh chóng tới trợ giúp, đưa thanh niên này đến bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Khoảng 18h15 chiều 6/12, quá trình làm nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại ngã tư Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám, bảo vệ đoàn cầu thủ và các cổ động viên đến sân vận động Mỹ Đình, tổ công tác Đội CSGT số 6 (Công an TP Hà Nội) phát hiện nam thanh niên điều khiển chiếc xe Innova có biểu hiện bất thường.

Đại úy Nguyễn Duy Khánh đưa nam thanh niên bị co giật vào bệnh viện cấp cứu.
Đại úy Nguyễn Duy Khánh đưa nam thanh niên bị co giật vào bệnh viện cấp cứu.

Theo Đại úy Nguyễn Duy Khánh (tổ trưởng), nam thanh niên cầm lái có biểu hiện ra dấu cần sự trợ giúp của mọi người. Lập tức tiến lại gần kiểm tra, Đại úy Khánh phát hiện thanh niên này sốt rất cao, co giật, người tái, bắt đầu lả đi. Giọng yếu ớt, nam thanh niên nói với cảnh sát đề nghị giúp đỡ, bản thân không thể lái xe được nữa.

Trước tình huống này, Đại úy Khánh đã báo cáo Ban Chỉ huy Đội, sau đó trực tiếp điều khiển xe ô tô đưa nam thanh niên trên vào Bệnh viện 19-8 cấp cứu. Lúc này, nam thanh niên đã lịm đi, tình trạng khá nguy kịch.

Được các y bác sĩ kịp thời cấp cứu, hơn một tiếng sau, thanh niên trên bắt đầu hồi tỉnh, cho biết tên là Nguyễn Hồng T. (SN 1984, quê Nam Định). Được Đại úy Khánh liên hệ để thông báo, người nhà anh T. sau đó đã có mặt tại bệnh viện.

Đến sáng 7/12, anh T. đã được người nhà chuyển về Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây, nhập viện tiếp tục điều trị.

Theo thông tin từ người nhà anh T., thanh niên này có một vết thương ở tay bị nhiễm trùng. Do chủ quan, anh T. vẫn cố gắng đi làm. Chiều 6/12, vết thương nhiễm trùng khiến anh sốt cao, co giật rồi bất tỉnh.

Tiến Nguyên