1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

CSGT dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh bị hỏng xe kịp đến điểm thi đúng giờ

Nguyễn Phê

(Dân trí) - Bị hỏng xe cách điểm thi khoảng 20 km, lực lượng Cảnh sát giao thông đã xác minh và kịp thời dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh tới điểm thi trước giờ làm bài.

CSGT dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh bị hỏng xe kịp đến điểm thi đúng giờ - 1

Thiếu tá Duy dùng xe chuyên dụng "hỏa tốc" đưa thí sinh đến điểm thi.

Đầu giờ chiều 3/6, Hội đồng thi vào lớp 10 THPT tại điểm thi Trường THPT Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An thông tin với Tổ cảnh sát trực bảo vệ điểm thi về trường hợp thí sinh Lo Thiên Long, trú tại bản Lưu Tiến, xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn chưa có mặt tại điểm thi.

Sau khi xác minh thông tin và địa điểm, tổ công tác đã liên hệ với Thiếu tá Lữ Pu Duy - Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Kỳ Sơn đang làm nhiệm vụ chốt phòng, chống dịch Covid-19 tại xã Chiêu Lưu liên lạc với em Lo Thiên Long. Qua xác minh, Thiếu tá Duy nắm bắt được thông tin em này bị hỏng xe trên đường, cách điểm thi hơn 20 km.

CSGT dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh bị hỏng xe kịp đến điểm thi đúng giờ - 2

Thí sinh được đưa đến điểm thi kịp giờ làm bài.

Thiếu tá Lữ Pu Duy đã sử dụng xe chuyên dụng cảnh sát đưa em Long đến điểm thi kịp giờ. Khi em Long đến điểm thi, chỉ còn vài phút nữa là quá giờ vào phòng thi. Hành động của Thiếu tá Duy đã được đông đảo nhân dân ghi nhận.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Nghệ An được tổ chức trong 2 ngày 3-4/6. Toàn bộ có tất cả 36.047 thí sinh thi tại 71 điểm thi của 70 hội đồng thi; toàn tỉnh có 1.558 phòng thi.

CSGT dùng xe chuyên dụng đưa thí sinh bị hỏng xe kịp đến điểm thi đúng giờ - 3

Đội Cảnh sát giao thông 5-1, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An tặng nước cho thí sinh và lực lượng tình nguyện tại điểm thi dưới cái nắng 40 độ C.

Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Nghệ An, ngày thi thứ nhất (hoàn thành 2 môn thi Ngữ văn và Ngoại ngữ), kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022, có 36.407 thí sinh dự thi. Tổng số thí sinh vắng thi 67, hết ngày thi thứ nhất không có thí sinh vi phạm quy chế thi, không có sự cố bất thường xẩy ra. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện nghiêm túc theo đúng hướng dẫn. Hai môn thi diễn ra bình thường, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.