1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cột ăng ten 100m đổ trong bão đã được cảnh báo trước

(Dân trí) - Theo sự cảnh báo của Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, huyện Kỳ Anh đã tổ chức di dân trong vòng bán kính 120m quanh cột ăng-ten trước khi bão số 10 đổ bộ nên sự cố công trình đổ sập trong bão không ảnh hưởng đến tính mạng con người.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả sự cố đổ cột ăng-ten tại Kỳ Anh.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả sự cố đổ cột ăng-ten tại Kỳ Anh.

Thông tin trên được đưa ra trong cuộc làm việc ngày 15/9 ngay tại hiện trường vụ sập đổ cột ăng-ten cao 100m của Đài Phát thanh và truyền hình thị xã Kỳ Anh trong cơn bão số 10. Trực tiếp xuống hiện trường, Thứ Trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng kiểm tra, chỉ đạo việc khắc phục hậu quả sự cố.

Báo cáo Thứ trưởng Lê Quang Hùng, đại diện huyện Kỳ Anh cho biết, do sự cảnh báo của Sở Xây dựng Hà Tĩnh nên địa phương đã tổ chức di dân trong vòng bán kính 120m quanh công trình nên sự cố xảy ra không ảnh hưởng đến tính mạng người dân.

Theo Thứ trưởng Lê Quang Hùng, nguyên nhân dẫn đến tháp ăng ten đổ có thể do cấp gió quá sức chịu đựng so với thiết kế công trình hoặc do công tác kiểm định, bảo dưỡng. Địa phương đã kịp thời lường trước sự cố, di dời dân sớm nên không gây thiệt hại về người và của. Qua đó cho thấy sự cấp thiết phải kiểm định thường xuyên, định kỳ các công trình thuộc dạng nguy hiểm khi mưa bão xảy ra.

Thứ trưởng Hùng cũng giao cho Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xem xét, đánh giá sự cố công trình này.

Công trình cột ăng-ten cao 100m đã được lường trước khả năng gây nguy hiểm trước khi bão số 10 đổ bộ.
Công trình cột ăng-ten cao 100m đã được lường trước khả năng gây nguy hiểm trước khi bão số 10 đổ bộ.

Ngay trong ngày 15/9, Bộ Xây dựng cũng đã có văn bản hỏa tốc gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các cơ quan liên quan bảo đảm an toàn, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra, bảo vệ hiện trường sự cố để tổ chức giám định nguyên nhân, phá dỡ, thu dọn hiện trường theo quy định.

Trước đó, từ sáng 15/9, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng - kiêmTrưởng ban chỉ đạo phòng chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn Lê Quang Hùng, dẫn đầu đã vào Hà Tĩnh và Quảng Bình, 2 địa phương tâm bão để kiểm tra công tác chống bão số 10. Đoàn công tác đã tập trung kiểm tra biện pháp an toàn tại các công trình tháp truyền hình và cột thu phát sóng; các công trình xây dựng dở dang; chằng néo nhà cửa của dân ở vùng bị ảnh hưởng, nhất là vùng ven biển; rà soát tình hình và công tác chống ngập úng tại các đô thị...

P.T