Đà Nẵng

Công viên đông nghịt người sáng mùng 2 Tết

(Dân trí) - Nhiều gia đình ở Đà Nẵng đã đổ về Công viên 29/3 để chơi Tết khiến cho nơi đây đông nghịt.

Những ngày Tết, thời tiết ở Đà Nẵng không mưa, nắng đẹp nên rất thuận lợi cho người dân đi chơi. Từ đầu buổi sáng 17/2 (tức mùng 2 Tết), nhiều gia đình, các bạn trẻ đã đổ Công viên 29/3 chơi Tết. Càng về sau, lượng người đổ về đây càng đông.

Nếu như những người lớn tuổi chỉ đi dạo xem Hội hoa Xuân, chụp hình lưu niệm cùng bạn bè thì các bạn trẻ và những em nhỏ lại tham gia các trò chơi. Ngoài ra, những trò chơi có thưởng cũng thu hút nhiều người tham gia, đặc biệt là các bạn trẻ.

Hầu hết, các trò chơi luôn đông người tham gia. Mọi người phải xếp hàng trật tự chờ đến lượt mình. Các em nhỏ đều tỏ ra thích thú khi được chơi các trò chơi tàu lửa, tàu lượn, đạp vịt…

Anh Nguyễn Văn Tuấn (trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) – cho biết, ngày mùng 1 gia đình ở nhà cúng Tết, qua ngày mùng 2 gia đình mới bắt đầu đi chơi. Ngày Tết nên anh cũng muốn cho các con được vui chơi thoải mái, lựa chọn những trò chơi mà các cháu thích.

Công viên 29/3 sáng mùng 2 đông nghịt người đi chơi Tết
Công viên 29/3 sáng mùng 2 đông nghịt người đi chơi Tết

Những người lớn tuổi tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên gia đình, bạn bè
Những người lớn tuổi tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên gia đình, bạn bè

Công viên đông nghịt người sáng mùng 2 Tết - 3

Công viên đông nghịt người sáng mùng 2 Tết - 4

Còn các bạn trẻ, các em nhỏ thì tham gia các trò chơi
Còn các bạn trẻ, các em nhỏ thì tham gia các trò chơi

Trò chơi đạp vịt trên hồ khiến nhiều người thích thú
Trò chơi đạp vịt trên hồ khiến nhiều người thích thú

Công viên đông nghịt người sáng mùng 2 Tết - 7

Mọi người phải xếp hàng chờ đến lượt tham gia các trò chơi
Mọi người phải xếp hàng chờ đến lượt tham gia các trò chơi

Nhiều bạn trẻ chọn mua đồ trang sức tại Công viên 29/3
Nhiều bạn trẻ chọn mua đồ trang sức tại Công viên 29/3

Dịp này, các điểm bán đồ ăn vặt cũng được mùa làm ăn
Dịp này, các điểm bán đồ ăn vặt cũng được mùa làm ăn

Khánh Hồng