1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Công ty nổ mìn khai thác đá, dân lo nhà sập

(Dân trí) - Khoảng 3 năm nay, gần 100 hộ dân xóm 1A thôn Quy Hội, xã Phước An (Tuy Phước, Bình Định) nơm nớp sống trong những căn nhà rạn nứt, có nguy cơ đổ sập. Nguyên nhân bắt nguồn từ những vụ nổ mìn khai thác đá tại núi Sơn Triều của Cty TNHH Bình Sơn.

Nhiều người dân ở đây phản ánh, mỗi khi Công ty Bình Sơn đánh mìn khai thác đá, nhà dân lại rung chuyển rất đáng sợ, như thể sẽ sập đến nơi; sau đó là tường nhà rạn nứt…
 
Gần 100 ngôi nhà bị nứt nghiêm trọng


Gần 100 ngôi nhà bị nứt nghiêm trọng

Gần 100 ngôi nhà bị nứt nghiêm trọng

 

Người dân cho biết, năm 2006, Cty TNHH Bình Sơn được cấp phép hoạt động khai thác đá tại núi Sơn Triều. Thời gian đầu công ty khai thác ở mức độ vừa phải. Khoảng 3 năm trở lại đây thì khai thác nhiều, thường xuyên cho nổ mìn phá đá ngay sát nhà dân nên gây tình trạng nứt nhà của 86 hộ dân sống quanh khu vực này.

 

Hàng ngày cứ tầm 11 giờ trưa và khoảng 17 giờ chiều, công ty cho nổ mìn gây chấn động mạnh. Sau khi dân phản ánh dữ dội, công ty hạn chế hơn, hiện tại 3 ngày mới nổ 1 lần, mỗi lần nổ người dân lại lo nơm nớp vì sợ nhà sập.

 

Ông Hồ Ngọc Vinh (SN 1965, người dân xóm 1A) chỉ tay vào vết nứt bức xúc nói: “Đấy các chú xem đi, tường nứt thế này sao mình không lo sợ được. Từ trước tới giờ nhà cửa của bà con có bị nứt thế này đâu, từ khi công ty về khai thác, nổ mìn bên núi sau lưng nhà người dân chúng tôi thì tường nhà bắt đầu xuất hiện vết rạn nứt. Dân nói hoài, làm đơn kiến nghị mãi mà đến nay vẫn chưa được giải quyết. Thấy nhà nứt, nhà nào cũng lo lấy xi măng để khắc phục nhưng sau những tiếng nổ lớn vang trời chẳng khác gì động đất, ngôi nhà rung chuyển, vết nứt lại toác ra thêm…”.

 

Không riêng gì nhà ông Vinh, cách đó không xa, nhà ông Lê Đình Ngọc Anh khá kiên cố nhưng cũng có nhiều vết nứt, chủ yếu là ở các mối giáp cửa sổ, cửa chính. Hay như nhà chị Nguyễn Thị Thúy xây năm 2006, đến nay cũng xuất hiện nhiều vết nứt.

 

Ông Văn Công Lưu, xóm trưởng xóm 1A, nói: “Cả xóm có 115 hộ với 500 nhân khẩu, trong đó có 86 hộ đã xuất hiện vết nứt trên tường nhà và các công trình phụ. Có hộ gia đình vết nứt nặng, khe hở tường rộng cả hơn 1 cm, dài cả hơn mét”.

 

Cũng theo ông Lưu, không chỉ nhà nứt đe dọa tính mạng người dân mà sau khi đánh mìn, đã cũng bay nhiều vào các ruộng hoa màu gây thiệt hại nặng. Công ty đã bồi thường về hoa màu nhưng các vết nứt nhà thì chưa thấy có động thái gì.

 

“Đã thế khi công ty mới về khai thác, hứa với dân khi làm ra sản phẩm sẽ làm con đường nhựa từ nơi khai thác đá nối ra quốc lộ 1A, tạo điều kiện việc làm cho con em địa phương, nhưng đến giờ 6 năm trời người dân chưa được hưởng lợi gì từ phía công ty. Trái lại, người dân còn phải lo sợ nhà sập do tường bị rạn nứt, hoa màu bị phá, ảnh hưởng khói bụi…” - ông Lưu bức xúc.
 
Điểm khai thác đá ngay sau lưng nhà dân
Điểm khai thác đá ngay sau lưng nhà dân

 

Trao đổi với PV Dân trí về vấn đề trên, ông Hồ Trung Sơn, Chủ tịch UBND xã Phước An (huyện Tuy Phước, Bình Định) cho biết: “Sau khi tiếp nhận đơn của người dân, chúng tôi báo cáo lên huyện, huyện báo tỉnh. Sau đó tỉnh thành lập đoàn kiểm tra gồm địa chính và các ngành chức năng liên quan về từng hộ dân kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa có kết luận cụ thể”.

 

Ông Sơn cũng khẳng định: “Việc công ty nổ mìn khai thác chắc chắn ảnh hưởng đến nhà dân nhưng ở mức độ thế nào thì mình chưa biết. Đứng về phía lãnh đạo xã thì chúng tôi không có quyền hạn giải quyết được. Xã cũng mong lãnh đạo huyện, tỉnh sớm có kết luận cũng như phương án hợp lý để người dân yên tâm làm ăn”.

 

Doãn Công