Cần Thơ:

Công ty may ở Cần Thơ cháy trở lại: Có liên quan đến thợ hàn?

(Dân trí) - Như Dân trí thông tin, khoảng 9h45 sáng 16/4, lửa và khói lại bốc lên tại Công ty TNHH Kwong Lung – Meko. Sau khi dập tắt ngọn lửa, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thợ hàn đã làm việc tại khu vực xảy ra đám cháy.

Nhận được tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã điều động 6 xe chuyên dụng, trong đó có 3 chữa cháy, 2 xe bơm nước, 1 xe chở lực lượng và hơn 50 CBCS đến hiện trường. Sau khoảng 30 phút, lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn đám cháy.

Sau khi dập tắt hoàn toàn ngọn lửa, Đại úy Trần Quốc Luyến – Phó trưởng Phòng Tham mưu Sở Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ, thông tin, ngọn lửa bùng phát từ tầng trệt của dãy nhà xưởng công ty. Tại khu vực này chứa nhiều lông vũ và hàng hóa chưa được di chuyển ra ngoài.


Khu vực cháy tại tầng trệt của công ty Kwong Lung – Meko. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có nhóm thợ hàn đã làm việc

Khu vực cháy tại tầng trệt của công ty Kwong Lung – Meko. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện có nhóm thợ hàn đã làm việc

Trả lời báo chí nguyên nhân ban đầu vụ hỏa hoạn, Đại úy Luyến thông tin, tại khu vực cháy, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm thợ hàn (cùng nhiều dụng cụ) đã làm việc tại đây trước khi đám cháy xảy ra.

Lực lượng chức năng Công an TP Cần Thơ nghi vấn đám cháy có liên quan đến nhóm thợ hàn này nên Công an quận Bình Thủy đã mời nhóm thợ hàn về trụ sở làm việc.

Như Dân trí đưa tin, sáng 23/3, lửa bốc lên từ tầng 5 tòa nhà của Công ty Kwong Lung – Meko (KCN Trà Nóc, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Đến tối cùng ngày (23/3), ngọn lửa bùng phát trở lại cho đến trưa hôm sau (24/3) mới được dập tắt lần hai.


Sau 23 ngày ngọn lửa bùng phát lần đầu tiên, khoảng 9h45 sáng nay ngọn lửa tiếp tục bốc lên tại công ty Kwong Lung – Meko.

Sau 23 ngày ngọn lửa bùng phát lần đầu tiên, khoảng 9h45 sáng nay ngọn lửa tiếp tục bốc lên tại công ty Kwong Lung – Meko.

Nhưng 2 ngày sau đó (26/3), lửa lại bất ngờ bùng phát trở lại. Ngay sau đó, Cảnh sát PCCC TP.HCM và Hậu Giang tiếp tục chi viện cho Cần Thơ chữa cháy.

Đến ngày 6/4, Cơ quan chức năng bàn giao hiện trường cho công ty thực hiện công tác di chuyển hàng hóa, dọn dẹp. Đến ngày 11/4, UBND TP Cần Thơ cùng lãnh đạo công ty Công ty Kwong Lung – Meko họp bàn công tác khắc phục. Tuy nhiên, sáng hôm nay (16/4), hỏa hoạn lại bất ngờ xảy ra tại công ty này làm công nhân và người dân hoảng loạn.

Hiện cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy tại công ty Kwong Lung – Meko sau 23 ngày ngọn lửa lần đầu tiên bùng phát.

Nguyễn Hành - Phạm Tâm