1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công khai thủ tục xây dựng

Bộ Xây dựng vừa ban hành một số qui định công khai thủ tục hành chính trong các lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, cấp phép xây dựng, thẩm định thiết kế dự án... Chánh văn phòng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Minh cho biết:

Việc công khai các thủ tục nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà cũng như công trình xây dựng; thẩm định, phê duyệt qui hoạch xây dựng; cấp phép xây dựng... thuận lợi hơn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan.

Mặt khác, qui định còn đề cập cụ thể trách nhiệm của chính quyền các cấp, cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, trách nhiệm của cán bộ... Đây là cách đảm bảo việc thực hiện qui định thống nhất trên cả nước.

Thưa ông, việc công khai các qui định có phải xuất phát từ thực tế người dân, doanh nghiệp còn bị làm khó khi làm thủ tục tại các cơ quan hữu quan?

Không phải hoàn toàn như vậy. Trước đó, Bộ Xây dựng đã chỉ đạo các sở xây dựng, đơn vị liên quan đến ngành xây dựng cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực phụ trách. Qua kiểm tra tại các thành phố lớn như Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng... cho thấy có kết quả tốt, cần nhân rộng tại các địa phương.

Nhưng nếu các cơ quan hữu quan không công khai như qui định thì có bị xử lý không?

Các qui định công khai thủ tục hành chính chứa đựng yếu tố qui phạm pháp luật. Vì vậy các tổ chức, cá nhân liên quan có nghĩa vụ phải thi hành. Đơn vị, cá nhân nào không thực hiện thì tùy theo mức độ sẽ bị xử lý theo qui định. Những cơ quan có cán bộ vi phạm, bị xử lý thì lãnh đạo cơ quan đó cũng phải chịu trách nhiệm liên đới trước pháp luật.

Có ý kiến cho rằng hiện nay qui định trong các lĩnh vực liên quan còn rườm rà, chồng chéo, đó mới là “cái cớ” để cán bộ làm khó dân?

Công khai qui định chỉ là một trong những biện pháp ngăn ngừa phiền hà, tiêu cực. Ở đây có mối quan hệ chặt chẽ giữa qui định và người thực thi các qui định. Có những qui định đã rõ ràng nhưng khi cán bộ thực hiện, giải thích cho dân thì trở nên phức tạp, khó hiểu.

Vừa qua, bộ đã soạn thảo trình Chính phủ ban hành hoặc bộ ban hành các qui định nhằm quản lý hoạt động xây dựng. Hướng là qui định rõ ràng hơn, phân cấp mạnh cho địa phương.

Thực tế còn xảy ra tình trạng gây khó khăn đối với người dân, tôi cho rằng xuất phát từ hai nguyên nhân: thứ nhất là do người dân chưa hiểu hết những thủ tục cần thiết nên phải đi lại, bổ sung nhiều lần và do các cơ quan thiếu công khai thủ tục hành chính; thứ hai là cán bộ chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình hoặc do yếu về chuyên môn, kém về trách nhiệm, đạo đức.

Chính vì vậy qui định công khai thủ tục hành chính, qui định về thái độ, tác phong của cán bộ là hết sức cần thiết trong việc chống tiêu cực.

Bộ là cơ quan ban hành các qui định và sẽ giám sát việc thực hiện của các địa phương ra sao?

Bộ thường xuyên yêu cầu các địa phương báo cáo định kỳ về việc tổ chức thực hiện các qui định đã ban hành.

Ngoài ra, bộ cũng chỉ đạo thanh tra chuyên ngành thường xuyên theo dõi, đôn đốc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các qui định, nhận phản ảnh của người dân qua website của bộ, cử các tổ công tác thường xuyên về các địa phương khảo sát, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Theo Phúc Huy
Báo Tuổi trẻ