Hà Nội:

Công an vào cuộc vụ ban quản lý phạt 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang

Nguyễn Trường

(Dân trí) - Trước thông tin Ban Quản lý tòa nhà Sao Mai đặt ra các quy định rồi "đè" các cá nhân, tổ chức vi phạm ra để xử phạt, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã lập tức vào cuộc làm rõ.

Thông tin nêu trên được một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân trao đổi với PV Dân trí sau khi tiếp nhận phản ánh về việc Ban Quản lý tòa nhà Sao Mai (ở số 19 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính) đang áp dụng quy định phạt tiền đối với cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định mà tòa nhà này đặt ra, đặc biệt là hành vi khi di chuyển trong tòa nhà mà không đeo khẩu trang sẽ bị xử phạt hành chính số tiền 2 triệu đồng.

Công an vào cuộc vụ ban quản lý phạt 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang - 1

Công an quận Thanh Xuân đã vào cuộc vụ tìm hiểu vụ việc anh D. bị Ban Quản lý tòa nhà Sao Mai phạt 2 triệu đồng vì đi thang máy "quên" không đeo khẩu trang (Ảnh: Nguyễn Trường).

Trước đó, tại buổi trao đổi với PV, bà Trần Thị Thanh Hoài - nhân viên Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai, đại diện Ban quản lý tòa nhà - cho biết: "Xuất phát từ tâm" và muốn giữ môi trường trong sạch cho mọi người nên đã đặt ra hàng loạt nội quy quy định các hành vi không được phép thực hiện; nếu vi phạm lần đầu sẽ bị nhắc nhở, tái diễn sẽ bị xử phạt.

"Tôi không muốn làm hại một ai cả. Việc thu tiền này (phạt người vi phạm - PV) không phải cho vào túi tôi. Tôi không được hưởng lợi gì" - bà Hoài cho hay.

Cũng theo bà Hoài, hồi giữa năm 2021, khi dịch bệnh căng thẳng cùng với việc phải "tự chịu trách nhiệm trong công tác phòng, chống dịch" nên tòa nhà đã áp dụng chế tài xử phạt đối với hành vi không đeo khẩu trang.

Mức tiền 2 triệu đồng áp dụng đối với hành vi này được Công ty Sao Mai căn cứ trên quy định của Nhà nước khi xử phạt hành vi không đeo khẩu trang.

"Quy định này là trao đổi dân sự của tòa nhà với các công ty thuê trụ sở ở đây và đã được 2 bên đồng ý và chúng tôi có gửi thông báo... Tất cả nhân viên ra vào tòa nhà phải tuân thủ nội quy, quy định của tòa nhà" - bà Hoài nhấn mạnh.

Công an vào cuộc vụ ban quản lý phạt 2 triệu đồng vì không đeo khẩu trang - 2

Sau khi nộp phạt 2 triệu đồng, anh D. nhận được một phiếu thu do Công ty Sao Mai ban hành (Ảnh: Nguyễn Trường).

Đáng chú ý, đại diện Ban Quản lý tòa nhà Sao Mai cho biết thêm, trường hợp của anh V.K.D (31 tuổi, ở Tây Hồ, Hà Nội) bị xử phạt số tiền 2 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang là trường hợp xử phạt đầu tiên kể từ khi tòa nhà này áp dụng quy định này.

Bà Hoài cũng phản bác lại thông tin số tiền thu được từ các cá nhân bị xử phạt sẽ được chuyển về công ty rồi nộp thuế (thông tin này được ông Vũ Anh Minh - Giám đốc Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và đầu tư Sao Mai - trao đổi với PV qua điện thoại).

"Các khoản phạt có khi cả năm mới xảy ra 1-2 lần như thế này và sẽ cho quỹ chung của ban quản lý. Sau đó, tiền sẽ được trích phục vụ cho hoạt động công ích của tòa nhà. Kế toán vẫn kiểm soát và có báo cáo hàng năm" - bà Hoài phân bua.

Như Dân trí đã phản ánh trước đó, anh V.K.D. (31 tuổi, ở Tây Hồ) vừa bị Công ty Sao Mai phạt số tiền 2 triệu đồng về hành vi không đeo khẩu trang khi di chuyển trong thang máy.

Khi anh D. thắc mắc về việc số tiền nộp phạt này sẽ đi về đâu, nộp cho tổ chức nào thì không được đại diện tòa nhà không trả lời. Lo ngại sẽ bị đuổi việc, anh D. đã "cắn răng" chuyển khoản 2 triệu đồng vào tài khoản của Công ty Sao Mai.

Theo ông Vũ Anh Minh - Giám đốc Công ty Sao Mai, việc xử phạt anh D. là "làm đúng theo quy định pháp luật" và trường hợp này đã "tái phạm nhiều lần".

Tuy nhiên, luật sư Phạm Văn Phất - Văn phòng luật sư An Phát Phạm - có quan điểm cho rằng, việc Công ty Sao Mai ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính xử phạt hành vi không đeo khẩu trang là không có căn cứ và doanh nghiệp không có thẩm quyền xử phạt đối với vi phạm pháp luật của công dân.