Quảng Bình:

Công an vào cuộc điều tra vụ hỏa hoạn tại Trung tâm văn hóa tỉnh

(Dân trí) - Ngay sau vụ cháy lớn ở Trung tâm văn hóa tỉnh Quảng Bình, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình đã có buổi làm việc với các cơ quan, ban ngành chức năng về việc khắc phục hậu quả và điều tra nguyên nhân.

Sau khi nghe báo cáo của cơ quan chức năng và các ý kiến liên quan đến công tác khắc phục hậu quả, ông Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình nhấn mạnh: “Trung tâm văn hóa tỉnh là thiết chế văn hóa - chính trị quan trọng, là nơi diễn ra các hoạt động lớn của tỉnh. Vụ cháy không những gây thiệt hại lớn về vật chất mà còn có tác động lớn đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, nhân dân trong tỉnh”.

Để sớm xác định nguyên nhân, kịp thời khắc phục hậu quả vụ cháy và ổn định tình hình, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình yêu cầu công an khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xác định trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan, từ đó đề xuất các biện pháp xử lý.
 
Chỉ trong 2 tiếng, hầu hết sân khấu, phòng làm việc cả trung tâm đã bị bà hỏa thiêu rụi
Chỉ trong 2 tiếng, hầu hết sân khấu, phòng làm việc cả trung tâm đã bị bà hỏa thiêu rụi
Chỉ trong 2 tiếng, hầu hết sân khấu, phòng làm việc cả trung tâm đã bị "bà hỏa" thiêu rụi

Như Dân trí đã thông tin, vụ cháy lớn đã khiến sân khấu trung tâm mới được tân trang lại với sức chứa hơn 800 người đã bị thiêu rụi hoàn toàn; các phòng làm việc của trung tâm cũng bị lửa thiêu rụi, hệ thống tường, trụ của tòa nhà cũng bị nứt, bong, có nguy cơ đổ sập.

Đức Tài