1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công an triệu tập 2 người tung tin thất thiệt về “gã ăn xin mặt đen”

(Dân trí) - Ngày 12/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, cơ quan công an thị trấn Phú Thiện (huyện Phú Thiện, Gia Lai) vừa mời một thanh niên lên làm việc vì đăng hình “người ăn xin mặt đen” không đúng sự thật nhằm “câu like”.

Trước đó, thanh niên Trần Văn C. (SN 1992, trú tại thị trấn Phú Thiện) đã sử dụng tài khoản Facebook tên “Công Dao Lam" đăng tải hình ảnh một người mặc bộ đồ màu đen, miệng ngậm hai quả táo mèo, trên tay cầm 1 chiếc đĩa có miếng lạp xưởng và một quả chanh.

C. đăng tải hình ảnh trên kèm lời cảnh báo “người mặt đen đã có mặt ở Phú Thiện, nhà nào có phụ nữ và trẻ em ở nhà hãy cẩn thận nhé”, gây hoang mang dư luận. 

Công an triệu tập 2 người tung tin thất thiệt về “gã ăn xin mặt đen” - 1
Hình ảnh được lan tràn trên mạng khiến người dân hoang mang

Qua làm việc với công an, C. khai nhận đã cố tình hóa trang thành người đàn ông ăn xin mặt đen và chụp ảnh tung lên mạng xã hội Facebook để “câu like cho vui”.

Hiện C. đã xóa hình ảnh kèm thông tin không đúng sự thật, đồng thời đăng tải bài viết đính chính và xin lỗi về hành vi tung tin thất thiệt của mình.  

Tương tự, Công an huyện Đăk Tô (tỉnh Kon Tum) cho biết đã triệu tập chị Y V. (22 tuổi, trú tại xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, Kon Tum) để làm rõ việc chị này đăng thông tin về "gã ăn mày mặt đen" lên mạng xã hội.

Cụ thể, chị Y V. đã tải hình ảnh một người mặc đồ màu đen, trên tay cầm chai nước lên mạng xã hội kèm nội dung: "Đã đến Kon Tum rồi nhé. Phụ nữ và trẻ em cẩn thận".

Ngay sau đó, cơ quan công an đã mời chị này lên làm việc. Chị V. thừa nhận sử dụng hình ảnh trên mạng để đăng câu like chứ không kiểm chứng được thực hư thông tin.

Cơ quan công an đã nhắc nhở và yêu cầu chị Y V. viết bài công khai đính chính thông tin trên trang Facebook cá nhân.

Phạm Hoàng