DMagazine

Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip

(Dân trí) - Đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước công dân gắn chíp cho người dân thủ đô, Công an nhiều quận, huyện tại Hà Nội đã tập trung nhân lực làm việc xuyên đêm, xác định người dân còn đến thì còn đón tiếp.

 Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước công dân gắn chip

Để đẩy nhanh tiến độ cấp Căn cước công dân gắn chíp cho người dân thủ đô, Công an nhiều quận, huyện tại Hà Nội đã tập trung nhân lực làm việc xuyên đêm, xác định người dân còn đến thì còn đón tiếp.

Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 1

Ghi nhận vào khoảng 20h tối 9/3 tại trụ sở công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) có khá đông người dân đến làm thủ tục cấp mới Căn cước công dân. 

Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 2

Công an quận Hai Bà Trưng tiếp nhận hồ sơ của công dân tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ bẩy, chủ nhật. Làm việc liên tục 3 ca từ 7h30 đến 23h hàng ngày, có những ngày cao điểm làm xuyên đêm sang 1h sáng ngày hôm sau. Được biết mỗi ngày công an quận Hai Bà Trưng thu nhận được khoảng 1.000 hồ sơ.

Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 3

Người dân tới làm thủ tục được yêu cầu đeo khẩu trang, ngồi ghế chờ theo hàng và được gọi làm lần lượt theo thứ tự.

Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 4

Người tới làm CCCD cần đem theo sổ hộ khẩu và Chứng minh nhân dân (CMND) đang sử dụng, sau đó sẽ tiến hành khai báo theo mẫu có sẵn.

Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 5

Dữ liệu hồ sơ cấp CCCD được đưa vào hệ thống sau khi đã được người dân khai báo.

Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 6

Lực lượng chức năng sẽ ưu tiên cấp cho học sinh đủ từ 14 tuổi trở lên và người thường xuyên thực hiện các giao dịch.

 
Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 7
Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 8

Quy trình làm thẻ CCCD vẫn sẽ trải qua các bước cơ bản như lấy mẫu vân tay và chụp ảnh chân dung giống như việc làm thẻ CMND.

Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 9

Theo người dân chia sẻ thì việc tới làm thủ tục vào buổi tối có nhiều lý do khách quan khác nhau: một số người thì bận làm việc giờ hành chính, những người trong độ tuổi nghỉ hưu thì ban ngày bận trông cháu nhỏ, một số khác cho rằng buổi tối thảnh thơi hơn và dù có chờ đợi lâu cũng không thấy sốt ruột...

Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 10

Tại phường Vĩnh Tuy (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), ghi nhận vào khoảng 21h30, người dân vẫn ngồi kín nhà văn hóa phường để chờ tới lượt làm thẻ CCCD.

Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 11
Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 12

Trước đó, người dân đã được phổ biến về việc cấp đổi thẻ CCCD sang loại có gắn chip và có giấy hẹn tới địa điểm làm thủ tục. Theo danh sách đã được đăng ký lực lượng chức năng sẽ tiến hành phục vụ người dân theo quy trình, thực hiện lần lượt, tránh tình trạng lộn xộn, chen lấn.

Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 13

Em Trần Phương Uyên (sinh năm 2006) có mặt tại nhà văn hóa phường Vĩnh Tuy từ 7h tối để chờ tới lượt làm thẻ CCCD đến hơn 9h30 tối vẫn chưa tới lượt vì quá đông. Trong lúc chờ đợi em tranh thủ học bài do có tiết kiểm tra vào ngày hôm sau. 

Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 14
Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 15
Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 16
Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 17

Mọi quy trình khai báo thông tin, lấy mẫu vân tay, chụp ảnh... được cán bộ công an phường Vĩnh Tuy hướng dẫn người dân chi tiết và tận tình.

Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 18

Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ tăng cường thiết bị công nghệ cho Hà Nội, dự kiến mỗi quận, huyện sẽ có 3 bộ hệ thống máy móc chuyên dụng để triển khai nhiệm vụ. Phó Giám đốc Công an Hà Nội nhấn mạnh, đây là chủ trương lớn của Chính phủ. Với việc ứng dụng công nghệ hiện đại và dữ liệu dân cư đã thu thập đầy đủ, việc cấp căn cước công dân sẽ được triển khai thuận lợi, dễ dàng hơn và rút ngắn tối đa thời gian.

Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 19
Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 20

Cho tới 22h30, lượng người tới nhà văn hóa làm thủ tục cấp CCCD vẫn chưa có dấu hiệu giảm dần. Được biết lực lượng chức năng sẽ tiến hành phục vụ bà con cho tới khi không còn người tới đăng ký theo đúng tinh thần "làm hết việc - không hết giờ".

Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 21

Thành phố Hà Nội xác định phải đạt được mục tiêu đến hết tháng 4/2021, 50% số dân cư trú từ 14 tuổi trở lên phải được cấp căn cước công dân điện tử. Trong đợt cao điểm này, lực lượng chức năng bố trí những tổ cấp lưu động, thực hiện tất cả các ngày trong tuần, trong và ngoài giờ hành chính, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng khu vực, địa bàn dân cư.

Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 22

Trung tá Hà Thị Hương Thơm, Đội phó Đội Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự xã hội, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết: "Quy trình công dân làm thẻ chỉ mất 5 -10 phút. So với trước đây, thủ tục đã được rút ngắn rất nhiều. Hiện tại các tổ cấp CCCD đã thu nhận được khoảng 15.000 hồ sơ, chuyển dữ liệu lên Cục in ấn. Đã trả tới tay công dân gần 2.000 CCCD.

Công an Hà Nội xuyên đêm phục vụ người dân làm thẻ căn cước gắn chip - 23

Trước đó, Thông tư số 06/2021/TT-BCA đã quy định cụ thể về hình dáng, kích thước, nội dung, quy cách, ngôn ngữ, chất liệu thẻ Căn cước công dân và trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong việc sản xuất, cấp và quản lý mẫu thẻ này.

Theo đề án của Bộ Công an, việc cấp CCCD gắn chíp điện tử được tiến hành quyết liệt để bảo đảm đến 1/7/2021 cấp được 50 triệu thẻ. Trong đó, tại Hà Nội sẽ có khoảng 6 triệu công dân từ 14 tuổi trở lên, đủ tiêu chuẩn sẽ được cấp CCCD gắn chip và tiến tới thay đổi hoàn toàn loại CCCD 9 số và 12 số hiện đang lưu hành.