1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Công an đến tận nhà làm chứng minh thư cho các cụ già

(Dân trí) - Các cụ già, Mẹ VNAH, hộ nghèo, người khuyết tật... sẽ được lực lượng CA huyện Phúc Thọ (Hà Nội) về tận nhà cấp đổi, cấp mới CMND 12 số để thuận tiện trong giao dịch các thủ tục hành chính.

Về nhà dân cấp CMND cho hộ nghèo...

Ngày 3/2, CA huyện Phúc Thọ (TP Hà Nội) chính thức triển khai kế hoạc xuống cơ sở cấp đổi, làm mới Chứng minh nhân dân (CMND) và thực hiện các thủ tục liên quan đến cư trú cho các trường hợp là người già (60 tuổi trở ra), người tàn tật, khiếm khuyết không có khả năng đi lại, hộ nghèo, Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Công an đến tận nhà làm chứng minh thư cho các cụ già


Mẹ Việt Nam anh hùng Kim Thị Dần (91 tuổi, xã Hát Môn) được lực lượng CA huyện Phúc Thọ về tận nhà cấp CMND mới 12 số 

Trung tá Khuất Mạnh Thuyết, Phó trưởng CA huyện Phúc Thọ, cho biết, qua rà soát, thống kê trên địa bàn huyện có 1.215 trường hợp đặc biệt, gặp khó khăn trong việc thực hiện các thủ tục hành chính.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, CA huyện Phúc Thọ bố trí các tổ công tác xuống cơ sở triển khai cấp đổi, làm mới CMND 12 số và thực hiện một số thủ tục liên quan đến cư trú theo tiêu chí nhanh gọn, thuận tiện và đúng theo quy định pháp luật. Dự kiến đến hết tháng 3 năm 2015, CA huyện Phúc Thọ sẽ phục vụ, giải quyết các thủ tục hành chính về CMND và cư trú cho 100% các trường hợp đặc biệt trên địa bàn.

Theo Trung tá Khuất Mạnh Thuyết, để thuận lợi cho công việc về tận nhà dân cấp đổi CMND đối với người già, Mẹ Việt Nam anh hùng, người khiếm khuyết không có khả năng đi lại... trước đó CA huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo các đài phát thanh tại xã tuyên truyền các nội dung trên để người dân nắm rõ. Đồng thời chỉ đạo CA xã, thị trấn rà soát công dân thuộc diện trên, sau đó thống kê, lập danh sách cụ thể gửi về CA huyện để lực lượng CA huyện về tận nhà dân cấp CMND cho người dân.

Ngay trong sáng 3/2, lực lượng CA huyện Phúc Thọ đã về xã Hát Môn và tiến hành cấp CMND cho các cụ già, Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình hộ nghèo.

Một cụ già khác ở xã Hát Môn lăn dấu vân tay để được cấp CMND mới 12 số ngay tại nhà


Một cụ già khác ở xã Hát Môn lăn dấu vân tay để được cấp CMND mới 12 số ngay tại nhà

Mẹ Việt Nam anh hùng - Kim Thị Dần (91 tuổi) tỏ ra khá minh mẫn khi được các chiến sĩ CA hướng dẫn ngồi vào ghế chụp ảnh, lăn dấu vân tay để cấp CMND mới. Mẹ Dần nói từng lời chia sẻ, gia đình Mẹ là gia đình chính sách nên nhiều khi Mẹ cũng cần đến CMND để làm các thủ tục hành chính theo quy định của nhà nước. “Giờ được các chú CA về tận nhà làm CMND cho mà không phải đi đâu xa, thật là phúc đức quá!”, Mẹ Dần chậm rãi nói từng lời.

Tinh thần vì dân phục vụ

Một cán bộ CA trong tổ công tác làm nhiệm vụ cấp đổi CMND cho người dân tại nhà chia sẻ với phóng viên Dân trí cho biết, việc cấp đổi CMND cho người già thường gặp nhiều khó khăn hơn so với người trẻ trong việc lăn dấu vân tay, chụp ảnh. Chính vì vậy công tác cấp CMND cho người già thường mất nhiều gian hơn, trung bình một ngày có thể cấp được 50 CMND cho người già thì con số này đối với người trẻ là phải trên 100 trường hợp.

Một cụ già khác ở xã Hát Môn lăn dấu vân tay để được cấp CMND mới 12 số ngay tại nhà


Việc cấp đổi CMND cho người dân tại nhà khiến các cán bộ CA mất khá nhiều thời gian vì phải di chuyển đến các địa điểm khác nhau với nhiều máy móc lỉnh kỉnh

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, việc về tận nhà dân để cấp CMND cho người già, Mẹ Việt Nam anh hùng, người khuyết tật không có khả năng đi lại sẽ khiến lực lượng CA mất khá nhiều thời gian trong công tác di chuyển, bởi lí do người dân không ở tập trung một nơi vì vậy công việc di chuyển sẽ mất khá nhiều thời gian.

Ngoài ra việc mỗi lần di chuyển là lực lượng CA lại phải lỉnh kỉnh mang theo rất nhiều máy móc như, máy ảnh, máy in, máy lăn dấu vân tay... Đến mỗi điểm nhà dân lại mất nhiều thời gian dỡ, lắp máy... Bởi vậy công việc này đòi hỏi sự tận tụy hết mình của các cán bộ công an.

Lắp đặt máy móc chuẩn bị cho việc cấp đổi CMND mới tại nhà dân.


Lắp đặt máy móc chuẩn bị cho việc cấp đổi CMND mới tại nhà dân.

Ông Ngọ Duy Hiểu, Thành ủy viên Thành ủy Hà Nội, Bí thư Huyện ủy Phúc Thọ cho rằng, đây là hoạt động thể hiện tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của lực lượng công an, góp phần nâng cao uy tín, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với nhân dân, và hành động đẹp lan tỏa đến các mảng công tác khác. Trong thời gian tới, huyện Phúc Thọ sẽ nhân rộng kế hoạch này sang một số lĩnh vực có thủ tục hành chính, trong đó tài nguyên môi trường.

Tuấn Hợp