Công an Bạc Liêu xuất quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu nhấn mạnh, lễ xuất quân tạo cho lực lượng vũ trang, toàn thể nhân dân khí thế tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn dịp Tết Quý Mão 2023.

Sáng 14/1, tại lễ xuất quân bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đại tá Châu Quốc Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, cho biết, qua 2 tháng thực hiện công tác an ninh trật tự xã hội trước Tết, lực lượng đã triệt xóa 190 vụ tệ nạn, 175 vụ về kinh tế môi trường, 37 vụ ma túy, bắt 13 kẻ có truy nã (có 7 trường hợp đặc biệt nguy hiểm).

Công an Bạc Liêu xuất quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết - 1

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu (Ảnh: Huỳnh Hải).

Đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, nhấn mạnh, lễ xuất quân, diễu hành lần này tạo cho lực lượng vũ trang, các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân khí thế tấn công trấn áp tội phạm.

Ông Thắng đề nghị các đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự; đồng thời kêu gọi toàn lực lượng công an tỉnh tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, vượt qua khó khăn, lập nhiều chiến công.

"Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chú ý chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, phải đảm bảo an toàn cho nhân dân và lực lượng trực tiếp tham gia", Đại tá Thắng yêu cầu.

Công an Bạc Liêu xuất quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết - 2

Lực lượng cảnh sát giao thông tại buổi lễ xuất quân (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chia sẻ tại lễ xuất quân, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều, khẳng định, những thành tích đáng tự hào của tỉnh trong năm 2022 có sự đóng góp rất lớn của lực lượng vũ trang, trong đó có công an tỉnh.

Theo ông Thiều, năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng. Do đó, người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu đề nghị lực lượng vũ trang tiếp tục phát huy trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất để cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Công an Bạc Liêu xuất quân tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết - 3

Nhiều lực lượng của Công an tỉnh Bạc Liêu, các đơn vị vũ trang xuất quân bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 (Ảnh: Huỳnh Hải).

Tăng cường phòng, chống dịch

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2023, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh tăng cường công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và lưu thông hàng hóa trong thời gian Tết Nguyên đán và dịp lễ hội đầu năm để người dân được đón Tết an toàn, vui tươi, lành mạnh.

Đồng thời, tiếp tục bảo đảm các mục tiêu yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 trong việc phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, giao thương, du lịch.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thường xuyên theo dõi, bám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch.

Công an tỉnh, các ngành có liên quan kiểm tra dịch bệnh đối với các trường hợp nhập cảnh về từ các khu vực bùng phát dịch, từ các nơi xuất hiện các biến thể mới, nguy hiểm của virus SARS-CoV-2.

Cùng với đó là tiếp tục đảm bảo công tác thu dung, điều trị bệnh nhân; đảm bảo đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác phòng, chống dịch; chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất trong trường hợp phát sinh các tình huống mới của dịch bệnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch và người dân.