1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Con suối ở Bình Dương lại bị “bức tử”, nổi bọt dày trắng xoá như bông

Trung Kiên

(Dân trí) - Sau 3 lần bị “bức tử” vì hoá chất, dòng suối Sọ ở Bình Dương tiếp tục nổi bọt dày trắng xoá như bông, bốc mùi nồng nặc khiến người dân lo lắng, bất an.

Con suối ở Bình Dương lại bị “bức tử”, nổi bọt dày trắng xoá như bông - 1

Bọt dày trắng xoá phủ kín suối Sọ.

Chiều 4/8 người dân sống dọc theo con suối Sọ (thuộc phường Tân Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) lại tiếp tục hoang mang sau khi nước tại con suối này bất ngờ đổi màu, nổi bọt dày trắng xóa như bông kèm theo mùi hôi nồng nặc. Đến 23h cùng ngày, nước chảy mạnh, bọt trắng mới bắt đầu tan dần.

Con suối ở Bình Dương lại bị “bức tử”, nổi bọt dày trắng xoá như bông - 2
Con suối ở Bình Dương lại bị “bức tử”, nổi bọt dày trắng xoá như bông - 3

Đến 23h đêm cùng ngày, bọt trắng vẫn nổi ở suối Sọ.

Theo người dân địa phương, hiện tượng xuất hiện từ 14h chiều. Ngay khi phát hiện, mọi người đã trình báo chính quyền địa phương để xuống hiện trường lập biên bản ghi nhận, truy tìm “thủ phạm”.

Trước đó, ngày 16/4, suối Sọ cũng xảy ra hiện tượng nước chuyển sang màu xanh dương, bốc mùi khó chịu. Lực lượng chức năng xác định dòng nước có màu xanh dương là do một công ty trên địa bàn sản xuất thạch cao đã rửa khu vực gia công in sản phẩm và các thùng sơn, sau đó xả thẳng ra suối.

Ngày 24/5 con suối Sọ tiếp tục nhuốm màu đỏ tươi, tràn vào nhiều ruộng rau muống.

Con suối ở Bình Dương lại bị “bức tử”, nổi bọt dày trắng xoá như bông - 4
Con suối ở Bình Dương lại bị “bức tử”, nổi bọt dày trắng xoá như bông - 5

Suối Sọ bị phủ kín bọt trắng vào tối 17/7.

Đến chiều 17/7, suối Sọ lại bị “bức tử” phủ kín bọt dày trắng xoá. Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Dĩ An đã phối hợp với các ban ngành vào cuộc xác minh, xác định được “thủ phạm” gây ra hiện tượng trên là do một cơ sở phế liệu nằm trên địa bàn rửa các bồn và phuy còn tồn đọng hóa chất.

Con suối ở Bình Dương lại bị “bức tử”, nổi bọt dày trắng xoá như bông - 6

Bọt dày trắng như bông thường xuyên xuất hiện tại suối Sọ.

Nguồn nước thải này đã theo ống dẫn chảy vào cống thoát nước mưa trên đường Lê Hồng Phong đổ về suối Sọ.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản về việc cơ sở phế liệu trên lưu trữ chất thải không đúng quy định, xả thải chưa qua xử lý ra môi trường, không thực hiện phân loại đúng quy định.

Con suối ở Bình Dương lại bị “bức tử”, nổi bọt dày trắng xoá như bông - 7
Con suối ở Bình Dương lại bị “bức tử”, nổi bọt dày trắng xoá như bông - 8

Nước thải đã theo ống dẫn đổ thẳng vào cống thoát nước mưa đổ về suối Sọ. 

Lực lượng chức năng xác định cơ sở này mới bắt đầu hoạt động và không có giấy phép kinh doanh. Trước mắt đề nghị cơ sở này chấm dứt hành vi xả thải chưa qua xử lý ra môi trường, dọn dẹp vệ sinh chất thải và dừng việc kinh doanh phế liệu.

Cơ quan chức năng đã đưa các mẫu nước thải đi phân tích để có cơ sở xử lý vi phạm.