1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Con ngõ hễ mưa là ngập, dân “tố” công trình xây dựng làm hỏng cống

(Dân trí) - Khoảng 3 tháng trở lại đây, nhiều hộ dân sinh sống tại ngách 16, ngõ 29 (Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội) thường xuyên phải sống cảnh hễ có mưa là ngập, nước tràn vào nhà. Nguyên nhân theo phản ánh người dân cho biết là do 1 công trình xây dựng gần đó đã làm hỏng cống thoát nước thải ra sông Tô Lịch.

Con ngõ hễ mưa là ngập, dân “tố” công trình xây dựng làm hỏng cống

Khoảng 3 tháng trở lại đây, các hộ dân sinh sống tại ngách 16, ngõ 29 (Khương Hạ, Thanh Xuân) thường xuyên phải sống cảnh hễ mưa là ngập lụt. Nguyên nhân được cho là 1 công trình xây dựng gần đó làm hỏng đường cống thoát nước.
Khoảng 3 tháng trở lại đây, các hộ dân sinh sống tại ngách 16, ngõ 29 (Khương Hạ, Thanh Xuân) thường xuyên phải sống cảnh hễ mưa là ngập lụt. Nguyên nhân được cho là 1 công trình xây dựng gần đó làm hỏng đường cống thoát nước.

Sự việc phản ánh trên đã diễn ra khoảng 3 tháng trở lại đây và đang gây bức xúc cho người dân, vệ sinh môi trường không đảm bảo, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Trận mưa cực lớn vào rạng sáng ngày 25/5 khiến nước mưa dâng cao tràn vào nhà các hộ dân trong ngách 16 lên đến 50cm.

Ngoài việc, nước mưa rất khó thoát và rút chậm hễ có mưa lớn, các hộ dân nói trên còn phải chịu cảnh sống nước thải cũng không thoát ra ngoài sông Tô Lịch được, mặc dù ngách 16 chỉ cách sông Tô Lịch khoảng 100m. Nguyên nhân nhiều hộ dân nơi đây cho biết là khoảng 3 tháng trở lại đây 1 công trình xây dựng gần đó đã làm hỏng cống thoát nước, nên nước mưa, nước thải sinh hoạt mới không thoát ra sông Tô Lịch nhanh như thời gian trước.


Người dân ngách 16 đang hối hả dọn dẹp nhà cửa sau trận mưa lớn đêm 24 rạng sáng 25/5 vừa qua.

Người dân ngách 16 đang hối hả dọn dẹp nhà cửa sau trận mưa lớn đêm 24 rạng sáng 25/5 vừa qua.

“Khu này từ xưa không bao giờ ngập lụt, kể cả trận mưa lịch sử năm 2008 bởi vì nằm ngay cạnh bờ sông, từ đây ra sông chỉ khoảng 100 m, nên nước mưa đều đổ ra sông. Khoảng 3 tháng trở lại đây một công trình xây dựng chung cư cao tầng nằm giáp sông, trong khi thi công đã làm vỡ mất đường ống dẫn nước thải của ngách 16, đây là nguyên nhân làm cho ngách 16 luôn trong cảnh ngập úng. Trong trận mưa đêm 24 rạng sáng 25/5 vừa qua nhà nào có nền thấp thì nước ngập vào gần một mét. Chúng tôi đã phản ánh sự việc này với phường, lúc đó phía chủ đầu tư mới tăng cường máy bơm để bơm nước mưa khi đó nước mới rút hết” - ông Nguyễn Ngọc Cừ người dân sống ở ngách 16 nói trên bức xúc cho biết.

Công trình xây dựng này được các hộ dân tố là nguyên nhân dẫn đến cảnh ngập lụt, ùn ứ nước thải của các con ngách 16.
Công trình xây dựng này được các hộ dân "tố" là nguyên nhân dẫn đến cảnh ngập lụt, ùn ứ nước thải của các con ngách 16.

Trong trận mưa dẫn đến ngập lụt đêm hôm 24 rạng sáng 25/5 vừa qua gia đình bị ngập sâu nhất của con ngách 16 phải kể đến hộ nhà anh Lê Khánh Linh, nước mưa ngập lên tới tận đầu dường, toàn bộ đồ đạc trong nhà nổi lềnh phềnh, tủ lạnh, máy giặt cũng bị ngập trong nước: “Nước mưa thì hôm qua mới ngập, nhưng nước thải sinh hoạt thì ngày nào cũng ứ đọng không thoát đi được. Nguyên nhân là do công trình xây dựng ở số 349 đường Vũ Tông Phan khi thi công làm vỡ ống thoát nước” - anh Linh cho biết.

Mặc dù sự việc này đã được phản ánh tới UBND phường Khương Hạ. Tuy nhiên, biện pháp hiện tại để giải quyết vấn đề nước thải ứ đọng là một ngày “3 cú điện thoại và 3 lần bơm nước”. Do đó, hàng ngày những hộ dân trong ngách 16 ngõ 29 phố Khương Hạ vẫn phải sống chung với nước thải bốc mùi khó chịu và ngập lụt hễ có mưa lớn.

Theo ghi nhận của phóng viên thì công trình xây dựng nằm ở địa chỉ 349 đường Vũ Tông Phan đang thi công phần móng, có rất nhiều máy xúc, cần cẩu đang làm việc. Địa điểm đang tiến hành thi công nằm sau ngách 16 ngõ 29 phố Khương Hạ, giáp bờ sông Tô Lịch.

Nguyễn Dương – Trọng Trinh