1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Cơn mưa vàng “tắm mát” người Sài Gòn giữa đêm khuya

(Dân trí) - Cơn mưa khá lớn kéo dài gần 1 giờ trên địa bàn TPHCM và địa bàn giáp ranh thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đã giải tỏa cái nóng hầm hập suốt hơn tháng qua do khô hạn.

Khoảng 4h sáng nay (6/4), nhiều khu vực ở TPHCM và vùng giáp ranh thuộc TX Dĩ An đã có mưa.

Cơn mưa vàng “tắm mát” người Sài Gòn giữa đêm khuya

Cơn mưa vàng “tắm mát” người Sài Gòn giữa đêm khuya
 Cơn mưa vàng với lượng mưa khá lớn kéo dài gần một giờ xảy ra rạng sáng nay ở một số khu vực TPHCM

Theo ghi nhận của PV Dân trí, tại khu vực quận 9, Thủ Đức… lượng mưa khá lớn và kéo dài đến gần 5h cùng ngày. Nhiều người đi đường khá bất ngờ với cơn mưa trái mùa đã bị ướt sũng vì không kịp trang bị áo đi mưa.

Nhiều người đi đường khá bất ngờ với cơn mưa đột ngột khá lớn nên phải chịu cảnh dầm mưa...
Nhiều người đi đường khá bất ngờ với cơn mưa đột ngột khá lớn nên phải chịu cảnh dầm mưa...
...hoặc tìm mái hiên để trú.
...hoặc tìm mái hiên để trú.

Sau nửa giờ trời tạnh, đến 5h30 cùng ngày, một số khu vực ở TPHCM như quận 9, 2, Thủ Đức… lại tiếp tục có mưa khiến nhiều người thích thú được dịp ngủ “nướng” trong thời tiết mát mẻ vào ngày nghỉ cuối tuần.

Cơn mưa “vàng” đã giải tỏa phần nào sự oi bức, khô hạn kéo dài hơn tháng qua ở TPHCM.

Cơn mưa khá lớn và kéo dài đã giải tỏa phần nào những ngày nắng nóng ở TPHCM.

Cơn mưa khá lớn và kéo dài đã giải tỏa phần nào những ngày nắng nóng ở TPHCM.
Cơn mưa khá lớn và kéo dài đã giải tỏa phần nào những ngày nắng nóng ở TPHCM

Những ngày qua, nắng nóng gay gắt khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân Sài Gòn đảo lộn hoàn toàn. Chỉ mới gần 9h sáng, nắng đã chói chang, người đi đường phải bịt kín để chống chọi với nắng rát da thịt.

Giữa trưa ai ai cũng cố tìm cho mình nơi trốn cái nóng mà nhiệt độ có hôm lên đến hơn 38 độ C và quán cà phê máy lạnh, hồ bơi, siêu thị, công viên… là những địa điểm luôn đông kín người từ sáng đến tối khuya.

Theo các chuyên gia dự báo thời tiết, phải đến cuối tháng 5 miền Nam mới chính thức bước vào mùa mưa và thời gian tới khô hạn, nắng nóng vẫn còn gay gắt.

Vũ Lê