Cơn mưa bất ngờ “xoa dịu” thành phố khô hạn

(Dân trí) - Sau nhiều tháng khô hạn khiến hàng nghìn ha cây trồng bị hạn nặng và nguy cơ cháy rùng lên đến cấp độ 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, vào lúc 5 giờ sáng nay (18/3) tại thành phố Kon Tum đã xuất hiện một “cơn mưa vàng”.

Cơn mưa hạ nhiệt cho thành phố

Cơn mưa hạ nhiệt cho thành phố
 
Tuy cơn mưa không kéo dài và lượng mưa không lớn, nhưng cũng đã khiến không khí dịu mát trở lại; nước mưa góp phần làm xua tan đi mặt đất khô khốc, nứt nẻ trong mấy tháng nắng hạn qua. Đặc biệt, cơn mưa giúp cho những “cánh rừng tro” - hệ quả của việc người dân đốt rừng làm rẫy - ở khắp vùng rừng quanh thành phố Kon Tum không còn bay “loạn xạ” trong gió, phủ tro bụi khắp thành phố Kon Tum.

 

Đại Hòa