Phú Thọ:

Con Lạc, cháu Hồng chen chân về đất Tổ

(Dân trí) - Sáng nay 19/4 (tức 10/3 âm lịch), đại lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân công đức các vua Hùng tại khu di tích Đền Hùng (Phú Thọ) đã long trọng diễn ra với sự tham dự của nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hàng vạn người dân.

Tham dự đại lễ có nhiều vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước: Chủ tịch UBMTTQVN Huỳnh Đảm, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, ông Hoàng Dân Mạc - Bí thư tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ, ông Hà Kế San - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đại diện Văn phòng UNESCO tại Việt Nam… cùng đại diện lãnh đạo nhiều tỉnh thành trên cả nước và hàng vạn người dân về dự Quốc giỗ.

Đoàn rước lễ trang trọng dưới chân núi Nghĩa Lĩnh.
Đoàn rước lễ trang trọng dưới chân núi Nghĩa Lĩnh.
Đoàn rước lễ trang trọng dưới chân núi Nghĩa Lĩnh.

Đúng 7h sáng, đại lễ dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng đã long trọng được tổ chức. Đoàn đại biểu hành lễ từ chân núi Nghĩa Lĩnh qua Nghi môn, đền Hạ, đền Trung, lên Đền Thượng. Các chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam rước Quốc kỳ, cờ hội dẫn đoàn hành lễ. Tiếp đến là các thiếu nữ đội hương, hoa, lễ vật và 100 thanh niên rước cờ hội tượng trưng cho hình ảnh “Con Rồng, cháu Tiên” thể hiện cội nguồn dân tộc.

Đúng 7h30 phút, tiếng chiêng, trống âm vang khắp núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng cẩn cáo với ông cha tiên tổ. Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện các vị đại biểu vào dâng hương hàng lễ tại thượng cung. 

Trong thời khắc linh thiêng, ông Hoàng Dân Mạc - Bí thư tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ đọc Chúc văn khẳng định ngày Giỗ Tổ Hùng Vương là ngày quốc lễ của dân tộc, ca ngợi công lao các vua Hùng; ca ngợi tinh thần quật khởi, kiên cường của các thế hệ người Việt Nam. Bài chúc văn khẳng định truyền thống yêu nước và lòng biết ơn sâu sắc của con dân đất Việt với các vị vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước. Qua bài chúc văn, khối đại đoàn kết dân tộc trong lao đông sản xuất, xây dựng và bảo vệ tổ quốc được khẳng định.

Đoàn rước lễ trang trọng dưới chân núi Nghĩa Lĩnh.
Đoàn rước lễ trang trọng dưới chân núi Nghĩa Lĩnh.
Các thiếu nữ đội hương, hoa, lễ vật và 100 thanh niên rước cờ hội tượng trưng cho hình ảnh “Con Rồng, cháu Tiên” thể hiện cội nguồn dân tộc.

Tiếp đó, đoàn đại biểu dâng hoa tại bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Ðại đoàn Quân Tiên phong ở ngã năm Ðền Giếng. Gặp gỡ, trò chuyện với đồng bào cả nước về dự lễ Giỗ Tổ, Chủ tịch Ủy ban TWMTTQVN Huỳnh Đảm mong muốn đồng bào cả nước và tỉnh Phú Thọ chung tay xây dựng Khu di tích lịch sử đền Hùng cho xứng tầm với di tích đặc biệt quan trọng của quốc gia.

Cũng trong ngày chính hội Giỗ Tổ Hùng vương, thời tiết khá thuận lợi, hàng vạn người dân từ khắp mọi miền đất nước đã hội tụ về mảnh đất cội nguồn, thành kính dâng hương tưởng nhớ các bậc tiên tổ.

Anh Huỳnh Ngọc Huệ từ Bắc Giang về đền Hùng chia sẻ: “Được về đền Hùng ngày hôm nay, tôi cảm thấy mình vô cùng phấn khởi và vui mừng được dâng hương tỏ lòng biến ơn đến các bậc cha ông tổ tiên”.

Đoàn rước lễ trang trọng dưới chân núi Nghĩa Lĩnh.
Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo địa phương lên núi Nghĩa Lĩnh dâng hương tưởng nhớ công ơn các Vua Hùng.

Hàng vạn người dân cùng chen chân để được đến đỉnh núi thiêng đất Tổ.
Hàng vạn người dân cùng chen chân để được đến đỉnh núi thiêng đất Tổ.
Hàng vạn người dân cùng chen chân để được đến đỉnh núi thiêng đất Tổ.

Chị Lê Thu Hương, Việt kiều Canada xúc động: “Bố mẹ tôi ở bên Canada mấy chục năm chỉ có một ước nguyện được về nước dự ngày giỗ Tổ để dâng hương lên tiên tổ. Nhưng hai cụ giờ già yếu quá không thể đi xa được. Vì thế, hôm nay tôi thay mặt bố mẹ tôi đã về quê hương đúng ngày Quốc giỗ để dâng nén hương kính cáo với các bậc cha ông. Sự xúc động của tôi không thể nói hết bằng lời được”.

Ông Nguyễn Xuân Các - Giám đốc Khu di tích lịch sử Đền Hùng cho biết chỉ tính riêng trong ngày trước chính lễ, hàng vạn người đã hành hương về Đền Hùng. Ban tổ chức lễ hội cho biết, từ ngày khai hội tới nay, ước tính có khoảng 4 triệu lượt du khách từ khắp mọi miền tổ quốc về đây dâng hương.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hàng vạn người dân dâng hương tri ân công đức Tiên tổ.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hàng vạn người dân dâng hương tri ân công đức Tiên tổ.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hàng vạn người dân dâng hương tri ân công đức Tiên tổ.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hàng vạn người dân dâng hương tri ân công đức Tiên tổ.

Niềm vui trong ngày Quốc Giỗ năm nay còn được nhân lên nhiều lần khi “Tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng” chính thức được UNESCO tôn vinh là Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. 

Hiện nay, nghi lễ thờ cúng Hùng Vương đang thực hiện ở 1.417 đền thờ trong cả nước. Theo thống kê, những địa phương có đền thờ các Vua Hùng đông nhất là Phú Thọ (326 điểm), Hà Nội (425), Bắc Ninh (168), Vĩnh Phúc (62), TP.Hồ Chí Minh (14)…

Anh Thế