Con đường "đắt nhất hành tinh" ở Hà Nội giải ngân được hơn 47% kế hoạch vốn
(Dân trí) - Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đã giải ngân được gần 20% kế hoạch vốn, dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục giải ngân được hơn 47% kế hoạch vốn.
Vành đai 4 - Vùng Thủ đô giải ngân được gần 20% kế hoạch vốn
Cục Thống kê Hà Nội cho biết, một số dự án trọng điểm của TP Hà Nội đang được gấp rút đẩy nhanh tiến độ, trong đó có dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Dự án này thuộc nhóm các dự án quan trọng quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng không chỉ đối với Thủ đô Hà Nội mà cả với các địa phương lân cận.
Với tổng chiều dài gần 113km, tuyến đường đi qua 3 tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh), kết nối cao tốc Hà Nội - Lào Cai và Nội Bài - Hạ Long. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án ước tính khoảng gần 86.000 tỷ đồng.
Sau hơn 1 năm khởi công, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội đang dần hình thành, dự án đã giải ngân được gần 20% kế hoạch vốn.
Với dự án đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục (giai đoạn 1), được mệnh danh là con đường "đắt nhất hành tinh", theo Cục Thống kê Hà Nội, dự án có tổng chiều dài 2,3km với tổng mức đầu tư cho giai đoạn 1 là hơn 7.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, chi phí giải phóng mặt bằng là gần 6.000 tỷ đồng.
Đến nay, dự án đã giải ngân được hơn 47% kế hoạch vốn.
Tại kỳ họp thứ 20, HĐND TP Hà Nội diễn ra ngày 11/12/2024, các đại biểu HĐND đã chất vấn về tiến độ của dự án này. Trước đó, cơ quan chức năng của Hà Nội đã nhiều lần cam kết hoàn thành nhưng đến nay dự án vẫn "chưa hẹn ngày về đích".
Trả lời vấn đề này, ông Đồng Phước An, Giám đốc Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình dân dụng Hà Nội, thừa nhận tiến độ dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 1 chưa đáp ứng yêu cầu.
Theo ông An, dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024, tuy nhiên trong quá trình triển khai công tác giải phóng mặt bằng của dự án gặp nhiều khó khăn.
Theo kế hoạch, việc giải phóng mặt bằng tại quận Ba Đình hoàn thành trong quý I, quận Đống Đa xong trong quý II năm nay.
Ông An cho hay, ban đã chỉ đạo các nhà thầu luôn luôn sẵn sàng, có mặt bằng là triển khai xây dựng ngay. Trường hợp công tác giải phóng mặt bằng đúng theo kế hoạch, sẽ hoàn thành dự án trong năm nay.
Dự án phải giải phóng mặt bằng hơn 2.000 hộ dân của các quận Ba Đình và Đống Đa. Dự án này được phê duyệt từ tháng 12/2017, dự kiến hoàn thành năm 2020, nhưng chậm tiến độ nhiều năm.
Nhiều dự án trọng điểm được đẩy nhanh
Cục Thống kê Hà Nội cho biết, cùng với các dự án trên, nhiều dự án trọng điểm khác của Hà Nội đang được gấp rút đẩy nhanh tiến độ.
Với dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, dự án có tổng mức đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng, trong đó hơn 84% là vốn vay ODA từ chính phủ Nhật Bản.
Dự án bao gồm một nhà máy xử lý nước thải có công suất 270.000m3/ngày đêm và hệ thống cống gom nước thải từ các con sông như Tô Lịch, Lừ, Sét và một phần sông Nhuệ, phục vụ cho diện tích lên đến hơn 4.800ha.
Theo Cục Thống kê Hà Nội, đến nay hệ thống dẫn nước thải từ sông Tô Lịch về nhà máy để xử lý đã cơ bản hoàn thành, trong 6 tháng đầu năm, nhà máy xử lý nước thải Yên Xá đi vào vận hành thử nghiệm.
Với dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai, dự án góp phần hoàn chỉnh trục đường hướng tâm kết nối quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh và tuyến đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.
Tổng vốn đầu tư của dự án là hơn 8.000 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố, trong đó trên 5.000 tỷ đồng dành cho công tác giải phóng mặt bằng và gần 3.000 tỷ đồng cho xây dựng và mua sắm thiết bị.
Tính đến nay, dự án đã giải ngân được gần 13% kế hoạch vốn, theo Cục Thống kê Hà Nội.
Bên cạnh đó, Cục Thống kê Hà Nội cũng cho biết, dự án tuyến đường cao tốc Đại Lộ Thăng Long, đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình với tổng mức đầu tư của toàn dự án là hơn 5.000 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân được hơn 18% kế hoạch vốn...