1. Dòng sự kiện:
  2. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí
  3. Thủ tướng thăm chính thức Hàn Quốc

“Con bạc triệu đô” Bùi Tiến Dũng có luật sư bào chữa

Luật sư Ngô Ngọc Thủy vừa được VKS Tối cao đồng ý bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can Bùi Tiến Dũng trong vụ án PMU 18. 15 tháng sau khi bị bắt, vụ án đã điều tra xong, luật sư của Bùi Tiến Dũng bắt đầu được tiếp cận hồ sơ, phục vụ việc bào chữa.

Ngày 23/4, giấy chứng nhận bào chữa được VKSND Tối cao trao cho ông Thủy, sau 3 ngày làm thủ tục. Trước đó, ông Thủy nhiều lần liên hệ với Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an để làm thủ tục. Nhưng nhiều tháng trôi qua, đề nghị được làm người bào chữa cho Bùi Tiến Dũng không được giải quyết.  

Cũng trong ngày 23/4, VKSND Tối cao cấp giấy chứng nhận cho luật sư của bị can Vũ Mạnh Tiên (nguyên phó chánh văn phòng PMU 18) là Phạm Hồng Hải và Nguyễn Hồng Bách. Luật sư Bách cho biết: “Trong giai đoạn điều tra, ngày 28/9/2006, ông được cấp giấy chứng nhận bào chữa, nhưng chưa được tiếp cận hồ sơ, tiếp xúc thân chủ”. Ngày 18/4, biết vụ án điều tra xong, hồ sơ chuyển sang VKS, ông Bách liên hệ với VKSND Tối cao để làm lại thủ tục tham gia bào chữa.

 

Trong vụ án PMU 18, cơ quan chức năng xác định từ tháng 2 đến 12/2005, Bùi Tiến Dũng cá độ bóng đá khoảng 1,5 triệu USD cho các trận đấu tại giải ngoại hạng Anh, Italia và Tây Ban Nha... Nguyên tổng giám đốc PMU 18 đặt cược khoảng 30 lần với Bùi Quang Hưng (cựu cảnh sát giao thông), tổng cộng 500.000 USD. Số tiền cá độ một trận nhiều nhất 100.000 USD, ít 3.000 USD.

 

Với Nguyễn Văn Hồng (nguyên cán bộ Cục cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Bộ Công an), Bùi Tiến Dũng cá độ đặt cược hết khoảng 1 triệu USD. Trận nhiều nhất gần 270.000 USD. Ngoài 2 người trên, Bùi Tiến Dũng liên hệ với một số trùm cá độ khác nhưng không nhớ cụ thể số tiền.

 

Giúp “con bạc triệu đô” trong một số vụ giao nhận tiền cá độ là Vũ Mạnh Tiên. Nguyên phó chánh văn phòng PMU 18 này sau đó cũng tham gia đặt cược riêng một số lần với Bùi Quang Hưng và Nguyễn Văn Hồng.

 

Với hành vi trên, Bùi Tiến Dũng và Vũ Mạnh Tiên bị đề nghị truy tố về tội đánh bạc. Đây cũng là tội danh áp dụng với 2 người tham gia cá độ trong đường dây của Dũng là Nguyễn Việt Bắc (nguyên phó tổng giám đốc Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam) và Lương Mạnh Hoa (tài xế của Bùi Tiến Dũng). Riêng Bùi Quang Hưng và Nguyễn Văn Hồng bị truy cứu trách nhiệm về tội tổ chức đánh bạc.

 

Ngay khi biết hành vi đánh bạc bị lộ, giữa tháng 12/2005, Bùi Tiến Dũng đã tổ chức chạy án. 30.000 USD cùng 550 triệu USD được chi với mục đích “lo lót”, giúp “con bạc triệu đô” không bị cơ quan pháp luật sờ tới.

 

Đầu tiên, 30.000 USD được Bùi Tiến Dũng giao Vũ Mạnh Tiên, Lương Mạnh Hoa đưa cho Tôn Anh Dũng (phó giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Sông Đà, Huế) để chạy án.

 

Bùi Tiến Dũng chi 50 triệu đồng cho Nguyễn Đình Toản (nguyên trung tá, phó trưởng Công an phường Ngã Tư Sở, Đống Đa) để liên hệ chạy tội. Lần thứ 3, Dũng “rót” 500 triệu đồng cho Nguyễn Mậu Thôn (chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoa Việt).

 

Tuy nhiên, đích đến của những đồng tiền “con bạc triệu đô” nhắm tới chưa xác định được. Nguyễn Mậu Thôn, Tôn Anh Dũng khai cầm tiền nhưng chưa liên hệ với ai để chạy án.

 

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Bùi Tiến Dũng, Tôn Anh Dũng, Vũ Mạnh Tiên, Lương Mạnh Hoa, Nguyễn Đình Toản, Nguyễn Mậu Thôn có dấu hiệu của tội đưa hối lộ.

 

Hiện cơ quan mới điều tra xong mảng đánh bạc và chạy án của Bùi Tiến Dũng. Riêng phần hành vi tham nhũng tại PMU 18, cơ quan chức năng chưa điều tra xong.

 

Theo Hoàng Khuê

Vnexpress