Cơ thủ Lê Dũng bị chém trọng thương

Đêm 25/ 4, cơ thủ Lê Dũng đang có mặt tại thành phố Nha Trang (Khánh Hòa) để tham dự Giải vô địch billiards & snooker toàn quốc, đã bất ngờ bị côn đồ chém trọng thương trong lúc đi ăn tối tại chợ Đầm.

Cơ thủ Lê Dũng bị chém trọng thương  - 1

Cơ thủ Lê Dũng sau ca mổ cấp cứu.
 
Lê Dũng (sinh năm 1965, đoàn vận động viên Hà Nội, nguyên tuyển thủ quốc gia) cho biết: Khoảng 23 giờ 30 phút, anh cùng Nguyễn Ngọc Long (đoàn vận động viên Thành phố Hồ Chí Minh) đi ăn mì tại khu vực chợ Đầm. Tại đây, vì có nhu cầu đi vệ sinh, nên anh Dũng đi ra góc tối, thì bất ngờ bị một nhóm côn đồ phục sẵn xông vào dùng hung khí chém tới tấp, gây thương tích đầy mình, cho đến khi anh chảy nhiều máu và bất tỉnh.

Sau đó, anh Dũng được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, với hàng chục vết thương nghiêm trọng ở khắp hai chân, hai tay và ngực.

Các bác sĩ đã tiến hành ca phẫu thuật từ 2 giờ 30 phút đến 6 giờ sáng 26/4, mới hoàn tất việc nối các gân chi, cố định xương tay và chân trái cho nạn nhân này.

Nguyên nhân vụ việc đang được các ngành chức năng điều tra, làm rõ.

Theo TTXVN/Vietnam+