Có thể khởi tố vụ án cảnh sát nhận mãi lộ
Ngày 1/11, sau khi có thông tin cảnh sát giao thông Yên Bái <a href=" http://www.dantri.com.vn/Sukien/2005/11/85939.vip"> vẫn tiếp tục nhận tiền mãi lộ</a>, Thiếu tướng Phạm Văn Đức - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an - đã có cuộc trao đổi với báo chí.
Đề nghị Thiếu tướng cho biết, sau khi một loạt báo nêu hiện tượng tiêu cực liên quan đến CSGT ở cung đường đi Yên Bái, Ban chỉ đạo đã có biện pháp gì để xử lý?
Ngay sau khi báo chí nêu, ngày 19/10, Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an đã có công điện yêu cầu các cơ quan chức năng của bộ và giám đốc công an các tỉnh liên quan làm rõ và xử lý nghiêm những cán bộ, chiến sĩ vi phạm.
Cùng ngày, lãnh đạo Tổng cục cảnh sát (TCCS) cùng với lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng, Thanh tra Bộ Công an đã làm việc với giám đốc công an 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Yên Bái để xem xét vụ việc tiêu cực mà báo chí nêu.
Chúng tôi đã đi đến thống nhất: Trao đổi với các báo, đài không nên đăng dồn dập một cách không cần thiết, vì thời gian này rất tế nhị - Quốc hội đang họp; yêu cầu giám đốc công an các tỉnh này có các biện pháp tự thanh tra, xác minh, xử lý kiên quyết và báo cáo về Bộ Công an trước ngày 28/10; các cơ quan chức năng của bộ thu thập tài liệu gốc (như băng ghi âm, ghi hình) để có cơ sở xem xét đúng sự việc; tăng cường lực lượng kiểm tra đặc biệt để thanh tra, kiểm tra CSGT trên các tuyến, đặc biệt là tuyến đường mà báo chí vừa nêu.
Chúng tôi yêu cầu các tổ kiểm tra, tuần tra, đã bị báo chí nêu, phải làm tường trình cho lãnh đạo công an tỉnh. Trong cuộc họp này, thái độ của giám đốc công an 3 tỉnh đều rất nghiêm túc, khi xem xét sự việc báo chí nêu.
Vậy đến hôm nay, các cơ quan chức năng đã làm rõ được sai phạm gì của số cán bộ, chiến sĩ này, thưa Thiếu tướng?
Muốn xử lý cán bộ, trước hết phải có chứng cứ xác đáng. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là khi các cơ quan hữu trách của chúng tôi đến các toà soạn đã đăng tin, bài đề nghị cung cấp những băng ghi âm, ghi hình để làm căn cứ xử lý vụ việc, thì không được đáp ứng.
Nếu có các chứng cứ này, chúng tôi sẽ sử dụng biện pháp kỹ thuật để làm rõ giọng nói, hình ảnh của những cá nhân liên quan. Nếu đúng, chúng tôi sẽ xử lý nghiêm.
Thưa Thiếu tướng, nếu vẫn không có những chứng cứ gốc, lẽ nào chúng ta đành chịu?
Đây là vấn đề làm trong sạch nội bộ, đặc biệt vụ việc này rất phức tạp và nghiêm trọng, nên chúng tôi sẽ tìm mọi biện pháp để nắm rõ sự thật. Vì vậy, một lần nữa các cán bộ có trách nhiệm sẽ đến các cơ quan báo chí đề nghị cung cấp tài liệu.
Như báo chí đăng tải, có nhà báo trực tiếp đưa cho cảnh sát tới 500 ngàn đồng và các cảnh sát này đã nhận hàng chục triệu đồng . Nếu đúng như vậy, chúng tôi có thể xem xét khởi tố vụ án đưa và nhận hối lộ. Và khi đã khởi tố, chúng tôi phải làm theo quy định của pháp luật.
Thiếu tướng có đánh giá gì, khi có thông tin CSGT Yên Bái chỉ "nghỉ" 1 ngày, sau đó lại... đòi tiền mãi lộ, đặc biệt là có hiện tượng cảnh sát truy tìm những lái xe đã giúp báo chí tác nghiệp?
Tuy đây chỉ là phản ánh của lái xe, nhưng chúng tôi cũng sẽ có những biện pháp để tìm ra sự thật. Còn nếu có việc CSGT truy tìm để trù úm lái xe, chúng tôi sẽ làm rõ và xử lý nghiêm. Một lần nữa tôi khẳng định, nếu hiện tượng tiêu cực nhận hối lộ như báo chí phản ánh là có thật, chúng tôi sẽ cương quyết xử lý theo pháp luật, như lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo.
Xin cảm ơn Thiếu tướng.
Theo Vương Hà
Báo Lao Động