1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Có thể đặt tiền để được tại ngoại?

Bộ Tư pháp vừa hoàn tất dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành Bộ luật Tố tụng Hình sự 2003 về áp dụng biện pháp đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để bảo đảm cho việc tại ngoại. Theo đó, bị can, bị cáo có thể đặt tiền từ mức thấp nhất là 5 triệu đồng và cao nhất là 1 tỷ đồng để được tại ngoại, thay vì bị tạm giam.

Theo dự thảo, bị can, bị cáo đang bị tạm giam hoặc có lệnh bắt để tạm giam nhưng chưa thi hành có thể đặt tiền, tài sản có giá trị để được tại ngoại. Để được chấp nhận cho áp dụng biện pháp này, trước hết, các đối tượng phải có đủ hai điều kiện: nhân thân tốt và có khả năng về tài chính.

Ngoài ra, những bị can, bị cáo này còn phải đảm bảo điều kiện là không phạm vào những tội sau: xâm phạm an ninh quốc gia; phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh; ma túy thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng; xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng do lỗi cố ý; tái phạm nguy hiểm; phạm tội có tính chất chuyên nghiệp; bị bắt theo lệnh truy nã; hành vi phạm tội gây bất bình lớn trong nhân dân…

Khung mức tiền, giá trị tài sản dùng đặt để được tại ngoại dự kiến như sau: tội phạm ít nghiêm trọng: từ 5 đến 100 triệu đồng; tội phạm nghiêm trọng: trên 100 đến 200 triệu đồng; tội phạm rất nghiêm trọng: trên 200 đến 450 triệu đồng; tội đặc biệt nghiêm trọng: trên 450 triệu đến 1 tỷ đồng.

Theo H.Y.
Báo SGGP