Cố đô Huế mênh mông nước lũ

Tâm An

(Dân trí) - Khu vực trung tâm TP Huế ngập trong nước lũ khiến cuộc sống người dân đảo lộn. Với nhiều du khách chia sẻ đã có một trải nghiệm khó quên trên đất cố đô.

Nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) ngập sâu do nước lũ tràn về từ đêm 14 rạng sáng 15/10, sau trận mưa lớn kéo dài nguyên ngày.

Cố đô Huế mênh mông nước lũ - 1

Nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế đến trưa 15/10 vẫn lênh láng nước. (Ảnh: An Thường).

Đến trưa 15/10, nhiều tuyến đường ngay trung tâm như Phan Chu Trinh, Phan Đình Phùng, Bà Triệu, Hùng Vương, Chu Văn An, Võ Thị Sáu, Phạm Ngũ Lão và nội thành Huế vẫn còn ngập nặng.

Có nơi nước ngập đến ngang bụng. Nhiều người chỉ còn cách lội bộ hoặc di chuyển bằng xuồng. Một số người cố tình di chuyển bằng ô tô hay xe máy đều bị chết máy.

Cố đô Huế mênh mông nước lũ - 2

Nước ngập sâu khiến việc đi lại của người dân và du khách đang lưu trú tại Huế gặp rất nhiều khó khăn. (Ảnh: An Thường).

Cố đô Huế mênh mông nước lũ - 3

Một nhóm các bạn sinh viên tranh thủ trời tạnh ráo lội nước đi mua lương thực, thực phẩm. (Ảnh: An Thường).

Đoạn đập đá nối đường Lê Lợi với Nguyễn Sinh Cung, nước chảy xiết và vẫn được rào chắn không để người và phương tiện qua lại. 

Cố đô Huế mênh mông nước lũ - 4

Khu vực ngã 6 Trung tâm TP Huế nước vây quanh, xe chuyên dụng được huy động để đưa người và phương tiện qua đoạn đường ngập (Ảnh: An Thường).

Theo ghi nhận, hiện mưa đã ngớt, trời hửng nắng và nước đang hạ xuống. Nhiều đoàn du khách lưu lại Huế thời điểm này tỏ ra bất ngờ bởi sau một đêm đã chứng kiến cảnh khác lạ của đô thị mộng mơ. Nhiều người chia sẻ đã có trải nghiệm thú vị khi tận mắt thấy được "đặc sản" mưa lụt trên đất cố đô.

Cố đô Huế mênh mông nước lũ - 5

Nước ở đoạn đập đá nối đường Lê Lợi và Nguyễn Sinh Cung vẫn chảy rất xiết (Ảnh: An Thường).

Cố đô Huế mênh mông nước lũ - 6

Phương tiện chết máy được xe chuyên dụng hỗ trợ di chuyển trên đường phố ở Huế. (Ảnh: An Thường).

Cố đô Huế mênh mông nước lũ - 7

Du khách nước ngoài thích thú trải nghiệm mưa ngập ở Huế, ngay bên trong các tuyến đường thuộc khu phố Tây (Ảnh: An Thường).

Cố đô Huế mênh mông nước lũ - 8

Nước ngập ngang gối; hàng xe máy ngâm mình trong nước.

Cố đô Huế mênh mông nước lũ - 9

Ở bờ Bắc sông Hương, tình cảnh nước ngập cũng tương tự. Trong ảnh là ngập ở đường Trần Hưng Đạo, TP Huế (Ảnh: An Thường).

Cố đô Huế mênh mông nước lũ - 10

Do ảnh hưởng mưa lũ, nên đoàn tàu SE7 xuất phát từ Hà Nội phải tạm dừng tại Huế. (Ảnh: An Thường).

Theo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Thừa Thiên Huế, hiện nay lượng mưa giảm, triều cửa sông giảm xuống nên mực nước sông đang hạ xuống. Cụ thể, mực nước sông Hương tại Kim Long: +4,0m trên báo động III là 0,5m và ở sông Bồ tại Phú Ốc: +4,92m, trên báo động III là 0,42m.

Mưa lũ trong hai ngày qua khiến một nhà dân ở xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) bị sập. Tuyến đường sắt đoạn qua thị trấn Lăng Cô bị đất đá vùi lấp và cuốn trôi tà vẹt khoảng 30m, ngành chức năng đã thông báo cung đường biết để dừng tàu.

An Thường