Cao Bằng:

Chuyên viên Phòng TNMT làm “sổ đỏ” giả đem bán

Lợi dụng sự chủ quan của cán bộ quản lý phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Đàm Việt Hùng đã lấy trộm, sau đó in nội dung giả mang tên mình vào rồi đem đi bán, cầm cố... lấy tiền tiêu xài với giá trị hơn nửa tỷ đồng.

Sau một thời gian điều tra, thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Đàm Việt Hùng, nguyên chuyên viên Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã Cao Bằng về tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan Nhà nước, tổ chức xã hội theo điều 268 Bộ Luật hình sự và tội chiếm đoạt tài sản được quy định tại điều 139 Bộ Luật hình sự.

Nhằm thoát tội, đối tượng Đàm Việt Hùng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 6/12 cơ quan điều tra mới bắt giữ được đối tượng tại nhà riêng và ra quyết định tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, sau khi in “sổ đỏ” giả, Đàm Việt Hùng đã mang 3 sổ đến hiệu vàng Minh Hòa ở thị xã Cao Bằng bán được 450 triệu đồng, mang 1 sổ khác cầm cố cho anh Thẩm Thái Dương (trú tại tổ 22, phường Sông Hiến, thị xã Cao Bằng) với số tiền 120 triệu đồng.

Sau khi vụ việc bị phát hiện, gia đình Đàm Việt Hùng khắc phục hậu quả bằng cách mang tiền, tài sản để chuộc lại 4 sổ đỏ giả và tự thiêu hủy các tang chứng này.

Hiện nay, các cơ quan chức năng đang tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Yến Thanh
Vietnam+