1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV
  4. TPHCM vào mùa mưa

“Chúng tôi sẽ đấu tranh giữ vững ngư trường ngàn đời của cha ông”

(Dân trí) - Đó là khẳng định của chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá ĐNa 90351 ông Lê Văn Chiến với PV Dân trí tại buổi gặp mặt các chủ phương tiện và bà con ngư dân ra khơi đánh bắt hải sản trên vùng biển chủ quyền vào sáng 11/6 tại phường Xuân Hà (Đà Nẵng).

Sau gần 1 tháng bám biển khai thác và đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo trở về, 6 chủ tàu và thuyền trưởng tàu cá (trong số 15 tàu của Đà Nẵng) trên địa bàn phường Xuân Hà đã được lãnh đạo phường mời đến để gặp mặt tuyên dương và tặng quà nhằm động viên tinh thần.

Chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá ĐNa 90351 – ông Lê Văn Chiến trao đổi với PV
Chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá ĐNa 90351 – ông Lê Văn Chiến trao đổi với PV Dân trí

Chủ tịch phường Xuân Hà - ông Nguyễn Văn Hải - cho biết, Xuân Hà là phường ven biển nên bà con có nghề khai thác hải sản gần bờ và xa bờ. Phường có tổng số 45 tàu gần bờ và 24 tàu xa bờ có công suất từ 155-800CV với vùng biển khai thác truyền thống là Hoàng Sa và Trường Sa.

Ông Nguyễn Văn Hải cũng cho biết, từ khi Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển chủ quyền, phường đã huy động 6 phương tiện với 60 ngư dân tham gia bám biển kết hợp bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá ĐNa 90351 – ông Lê Văn Chiến trao đổi với PV
Thuyền trưởng tàu cá ĐNa 90152 - anh Đặng Văn Nhân khẳng định sẽ tiếp tục vươn khơi, bám biển dù tàu cá đã bị tàu Trung Quốc đâm chìm

“Trong thời gian các phương tiện tàu thuyền thực hiện đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, các tàu cá của bà con ngư dân Xuân Hà nói riêng và Việt Nam nói chung đã bị tàu của Trung Quốc gây hấn, đuổi ép và gây khó khăn cho các tàu trong việc khai thác thủy sản”, Chủ tịch phường Xuân Hà cho biết.

Đặc biệt, chiều 26/5 tàu cá của bà Huỳnh Thị Như Hoa (trú trên địa bàn phường) số hiệu ĐNa 90152 đã bị tàu cá Trung Quốc đâm chìm trên vùng biển chủ quyền đã gây nhiều bức xúc cho ngư dân nói riêng và dư luận nói chung. Không những thế, một số tàu cá khác của ngư dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng bị các tàu của Trung Quốc đâm va gây hư hỏng.

Lãnh đạo phường Xuân Hà tặng giấy khen đến các ngư dân trên địa bàn phường
Lãnh đạo phường Xuân Hà tặng giấy khen đến các ngư dân trên địa bàn phường

Tuy nhiên, các ngư dân vẫn can trường bám biển, không rời bỏ ngư trường mà tiếp tục ở lại đánh bắt trên ngư trường ngàn đời của cha ông.

Chủ tịch phường Xuân Hà khẳng định: “Mặc dù tàu ĐNa 90152 bị tàu vỏ sắt Trung Quốc đâm chìm và được lai dắt về đất liền nhưng 9 tàu của quận Thanh Khê (trong đó có 5 tàu cá phường Xuân Hà) vẫn luôn luôn an tâm tư tưởng, bám biển, bám ngư trường đánh bắt, đồng thời tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo Việt Nam”.

Trao đổi với PV Dân trí, chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá ĐNa 90351 – ông Lê Văn Chiến cho biết, dù gian khổ, đêm ngủ không ngon giấc, cơm vừa dọn ra thì bị tàu Trung Quốc đuổi phải bỏ bữa chạy nhưng ngư dân Đà Nẵng quyết không rời vùng biển của mình. Ông Chiến khẳng định: “Ngư dân là phải bám biển, nếu không bám biển, ngư dân chúng tôi sẽ mất ngư trường. Phải đấu tranh giành lại ngư trường vì đó là ngư trường của ông cha để lại”.

Đông đảo ngư dân phường Xuân Hà có mặt tại buổi khen thưởng
Đông đảo ngư dân phường Xuân Hà có mặt tại buổi khen thưởng

Ông Chiến cho biết, trong những ngày bám biển vừa qua, tàu của ông bị tàu Trung Quốc đâm gãy ống pô, hỏng giàn đèn mạn trái và hư hỏng một số ngư lưới cụ khác nhưng ông đã khắc phục và sẽ vươn khơi trong vài ngày nữa để chứng tỏ cho Trung Quốc thấy ngư dân Đà Nẵng không dễ bị ăn hiếp bởi hành động ngang ngược của họ.

Còn thuyền trưởng tàu cá ĐNa 90152 anh Đặng Văn Nhân cũng khẳng định, mặc dù tàu đã bị hỏng do tàu Trung Quốc đâm chìm ngày 26/5 vừa qua nhưng anh cũng bàn với chủ tàu là bà Huỳnh Thị Như Hoa quyết tâm đóng lại tàu mới, tiếp tục vươn khơi.

Hứa trước lãnh đạo phường Xuân Hà và đông đảo bà con ngư dân, anh Nhân khẳng định: “Chúng ta bám biển là để bảo vệ ngư dân chúng ta; nhất định không thể bỏ ngư trường được vì bỏ ngư trường có nghĩa là chúng ta sẽ mất, con cháu chúng ta không còn nơi để làm ăn. Tôi xin hứa sẽ tiếp tục vươn khơi bám biển để giành lại chủ quyền biển đảo của Tổ quốc”.

Dịp này, UBND phường Xuân Hà đã khen thưởng và tặng quà cho ngư dân trên địa bàn thời gian qua đã tích cực tham gia phong trào bám biển đánh bắt hải sản, góp phần khẳng định chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Có 13 cá nhân là chủ các phương tiện, thuyền trưởng và ngư dân được UBND phường tặng giấy khen kèm theo phần thưởng 1,3 triệu đồng/1 người.

Ngoài ra, thông qua UBND phường Xuân Hà, Bộ Y tế cũng đã gửi tặng 20 phần quà gồm túi thuốc y tế, áo phao và kem đánh răng đến 20 ngư dân có thành tích vươn khơi bám biển từ đầu năm đến nay.


Công Bính