1. Dòng sự kiện:
  2. Cơn bão Prapiroon
  3. Gỡ khó về thuế, tài chính cho báo chí

"Chưa dự án nào tiến độ được đẩy nhanh như cao tốc Hòa Liên - Túy Loan"

Hoài Sơn

(Dân trí) - Đó là khẳng định của ông Võ Nguyên Chương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, liên quan đến tình hình giải tỏa, đền bù cho dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Ngày 6/8, ông Võ Nguyên Chương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, đã thông tin về tình hình giải tỏa, đền bù cho dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (Đà Nẵng).

Ông Chương cho hay, tuyến cao tốc Hòa Liên - Túy Loan có tổng chiều dài gần 11,5km và số hồ sơ cần xử lý giải tỏa là "không hề nhỏ", khi có 1.216 hồ sơ và 3.275 ngôi mộ.

Chưa dự án nào tiến độ được đẩy nhanh như cao tốc Hòa Liên - Túy Loan - 1

Ông Võ Nguyên Chương, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ông Chương, chưa có dự án nào tiến độ được đẩy nhanh như dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan, việc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng là do yêu cầu quá khắt khe của trung ương đối với thành phố.

Ông Chương cho biết, việc giải phóng mặt bằng cho dự án cao tốc này có 7 vướng mắc.

Đầu tiên là các văn bản pháp lý liên quan đủ cơ sở triển khai công tác thu hồi đất dự án thực hiện giải phóng mặt bằng chậm trễ.

Tiếp đó là sức ép về tiến độ, ban đầu Chính phủ cho hạn giải phóng mặt bằng là 30/9 nhưng sau đó rút tiến độ 3 tháng, thời hạn là 30/6.

Vướng mắc thứ ba là khối lượng hồ sơ giải tỏa rất lớn khi vừa thực hiện dự án vừa hoàn thiện tuyến đường gom gần 2.000 hồ sơ.

Chưa dự án nào tiến độ được đẩy nhanh như cao tốc Hòa Liên - Túy Loan - 2

Khối lượng mặt bằng cần giải tỏa đền bù tại dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan là rất lớn (Ảnh: Hoài Sơn).

Kế tiếp là việc thiếu đất để bố trí tái định cư. Có khoảng 272 hồ sơ đất ở cần bố trí tái định cư, với khoảng 792 lô đất tái định cư nhưng hiện nay vẫn còn nhiều khu đất tái định cư chưa có đất thực tế, việc vận động các hộ giải tỏa đất ở và các hộ có nhà ở gặp rất nhiều khó khăn.

Vướng mắc thứ năm là địa bàn xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) không có đất tái định cư bố trí tại chỗ, trong khi người dân đa phần là người công giáo, có nguyện vọng bố trí tại chỗ để thuận lợi trong việc sinh hoạt và tín ngưỡng tôn giáo.

Vướng mắc tiếp theo là cơ sở dữ liệu về công tác thu hồi đất chưa có, hồ sơ lưu trữ ở nhiều đơn vị, dự án lại yêu cầu tiến độ gấp rút… việc đối chiếu hồ sơ bồi thường gặp nhiều khó khăn.

Chưa dự án nào tiến độ được đẩy nhanh như cao tốc Hòa Liên - Túy Loan - 3

Một đoạn dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (Ảnh: Hoài Sơn).

Cuối cùng là có đến gần 3.300 mồ mả ảnh hưởng, cần di dời. Việc này liên quan đến tâm linh nên phải được sự đồng thuận của người dân mới thực hiện được phương án di dời, không thể cưỡng chế.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng, đến hết 30/6 đã bàn giao hơn 10km/11,47km cho dự án. Với mặt bằng đã bàn giao, đảm bảo cho nhà thầu thi công đến hết năm 2024.

Riêng đối với các hồ sơ xác nhận làm nhà trên đất không phải là đất ở đã tập trung giải quyết được 19 hồ sơ. Đến nay Đà Nẵng đang tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư và giải quyết các vấn đề phát sinh.

Dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam, đi qua 3 xã Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Dự án khởi công tháng 9/2023, dự kiến hoàn thành trong năm 2025.

Dự án có quy mô 6 làn xe, bề rộng nền đường 29m nhưng ở giai đoạn phân kỳ này sẽ có quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh. Tổng mức đầu tư gần 2.113 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trên 951 tỷ đồng.