Chưa có tổ chức quốc tế nào xác minh mảnh vỡ nghi của máy bay

(Dân trí) - Sáng ngày 20/2, trao đổi với PV Dân trí, ông Trần Kim Bảo, Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), cho biết, đã chỉ đạo huyện đội cùng các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, xác minh một mảnh vỡ mà ngư dân vớt được trên biển nghi là phần thân của máy bay.

Mảnh vỡ nghi của máy bay mà ngư dân Khánh Hòa vớt được - ảnh: BKH
Mảnh vỡ nghi của máy bay mà ngư dân Khánh Hòa vớt được - ảnh: BKH

“Chúng tôi đã chỉ đạo cho địa phương và một số ngành liên quan như huyện đội, biên phòng… làm việc với ngư dân để xác minh, yêu cầu quản lý chặt chẽ vật thể “lạ” đó. Hiện UBND huyện cũng đã có văn bản báo cáo cho tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo”, ông Bảo nói.

Theo Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, sau 2 ngày huyện công bố thông tin ngư dân vớt được mảnh kim loại nghi là mảnh vỡ máy bay nhưng hiện chưa có tổ chức quốc tế nào liên hệ để xác minh vụ việc. Hiện UBND huyện đang giám sát và chờ kết quả xác minh của các ngành liên quan.

Trước đó vào ngày 18/2, ông Trần Đình Thú, Chủ tịch UBND xã Đại Lãnh (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), cho biết, khi đang đánh bắt cách biển Đại Lãnh hơn 40 hải lý, ông Lê Tấn Bình, chủ tàu cá KH 92465 đã phát hiện một vật “lạ” đang trôi nổi trên biển nên ghé đến vớt lên.

Theo ông Thú, vật “lạ” được xác định là kim loại nhôm giống thân máy bay, màu trắng, ở trong là xốp, chiều dài 3,2m; rộng 2 đầu với một đầu 1,92m và một đầu rộng 1,5m. Hiện vật thể “lạ” nghi là mảnh vỡ máy bay đang được cơ quan chức năng khẩn trương xác minh, làm rõ.

Viết Hảo