1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Chủ tịch xã bị kỷ luật có đơn xin rút ứng cử đại biểu HĐND

Bình Minh

(Dân trí) - Ông Hà Nguyên Phấn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long (Thanh Hóa) - người vừa bị kỷ luật cảnh cáo đã có đơn xin rút ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Huyện ủy Vĩnh Lộc (tỉnh Thanh Hóa) vừa cho biết, chiều 23/4, ông Hà Nguyên Phấn, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long đã có đơn gửi Ủy ban bầu cử xã Vĩnh Long xin không tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng trong chiều 23/4, Thường trực Huyện ủy Vĩnh Lộc đã họp và thống nhất cho ông Hà Nguyên Phấn không ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch xã bị kỷ luật có đơn xin rút ứng cử đại biểu HĐND - 1

Trụ sở UBND xã Vĩnh Long.

Được biết, Ủy ban bầu cử huyện Vĩnh Lộc sẽ làm các thủ tục để đưa ông Phấn ra khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND xã Vĩnh Long. Nhân sự thay thế ông Phấn cũng đã được huyện này chuẩn bị.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, ông Hà Nguyên Phấn, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long trong thời gian giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Long để xảy ra nhiều vi phạm nghiêm trọng ảnh hưởng tới uy tín của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban MTTQ xã Vĩnh Long giai đoạn 2015-2019, gây thất thoát lãng phí tiền của Nhà nước.

Vi phạm của ông Phấn được xác định là nghiêm trọng, gồm: Vi phạm Luật đầu tư công, Luật xây dựng và Quy định 47 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Ông Phấn vừa bị Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Vĩnh Lộc thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vào ngày 5/3/2021.

Tuy nhiên, trong quá trình tiến hành quy trình nhân sự giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, ông Hà Nguyên Phấn vẫn tiếp tục được Ủy ban bầu cử xã Vĩnh Long xem xét giới thiệu để tái cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu giữ chức Chủ tịch UBND xã Vĩnh Long.