1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch TPHCM: Tái lập các chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố

Quốc Anh Đại Việt

(Dân trí) - Trước nguy cơ lây lan dịch bệnh Covid-19, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu tái lập các chốt kiểm soát ở cửa ngõ ra vào thành phố: đường hàng không, đường bộ, đường thủy.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp kinh tế - xã hội thường kỳ tháng 4 diễn ra chiều 11/5, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu hiện nay là phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ tịch TPHCM: Tái lập các chốt kiểm soát ở cửa ngõ thành phố - 1

TPHCM sẽ tái lập các chốt kiểm soát ở cửa ngõ để phòng, chống dịch Covid-19.

Theo ông Phong, hiện TPHCM đứng trước 6 nhóm nguy cơ lây dịch: lây nhiễm chéo trong khu cách ly; nhiều bệnh viện tuyến cuối đón nhiều bệnh nhân, thân nhân từ các tỉnh, thành; bệnh viện của thành phố nhưng có đến hơn 50% bệnh nhân đến từ các tỉnh như Bệnh viện 115; nhập cảnh trái phép; nguy cơ xâm nhập từ các địa phương; thành phố là cửa ngõ giao lưu quốc tế nên lượng người đi đến rất lớn.

Nói về việc này, ông Nguyễn Thành Phong cho rằng thành phố có tới 60 cảng hàng hải lớn nhỏ nhưng việc kiểm soát còn lỏng lẻo nên thời gian tới cần quyết liệt hơn để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cho biết đã yêu cầu tái lập chốt kiểm soát ở các cửa ngõ ra vào thành phố. Hai Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Minh Châu và Dương Anh Đức đã họp và xác định các thành phần tham gia, quy trình, công tác phối hợp để kiểm soát tốt cả đường hàng không, đường bộ, đường thủy…

Chủ tịch UBND TP yêu cầu các dịch vụ ăn uống không phục vụ quá 30 người cùng lúc, đảm bảo an toàn thực phẩm và có các biện pháp đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

Ông Nguyễn Thành Phong cũng yêu cầu ngành y tế phối hợp với các đơn vị liên quan lên phương án, sẵn sàng ứng phó khi dịch bệnh lan rộng như: triển khai 4 khu cách ly tập trung để nâng tổng công suất lên với 10.000 giường; phương án điều trị 50-100 người, dự trù kế hoạch điều trị từ 200-500 người; xây dựng bệnh viện dã chiến quy mô 5.000 giường; đảm bảo công suất xét nghiệm 15.000 mẫu đơn trong 24 giờ và nâng lên 50.000 mẫu…