1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch TPHCM: Có nên tạm đóng cửa các quán ăn nhỏ?

Vân Sơn Quốc Anh

(Dân trí) - Sau khi phát hiện nhiều trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19 xuất phát từ các quán ăn nhỏ, quán cóc vỉa hè, thành phố đang nghiên cứu phương án cấm hoạt động kinh doanh đối với các quán ăn nhỏ.

Chủ tịch TPHCM: Có nên tạm đóng cửa các quán ăn nhỏ? - 1

Hoạt động kinh doanh của các quán ăn vẫn có nhiều cơ sở tập trung đông người, không đảm bảo quy định chống dịch (ảnh: Phạm Nguyễn). 

"Có nên cấm hoạt động kinh doanh của các quán ăn nhỏ" là câu hỏi được ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM đặt ra trong cuộc họp khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19 trên địa bàn thành phố, diễn ra sáng 21/5. 

Trong báo cáo của mình, ông Võ Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 3 cho biết, liên quan đến 3 ca bệnh (3 mẹ con bán quán ăn) phát hiện trên địa bàn ngày 20/5, lực lượng chức năng đã lấy mẫu cả xung quanh hẻm 287 Nguyễn Đình Chiểu - nơi bệnh nhân sinh sống, đến nay cho kết quả âm tính lần 1. 

Chủ tịch TPHCM: Có nên tạm đóng cửa các quán ăn nhỏ? - 2
Thành phố đang lên phương án để có giải pháp ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm, phát tán dịch từ các quán ăn nhỏ (ảnh: Phạm Nguyễn).

Con hẻm này dài khoảng 500 m nối 2 đường, các đơn vị liên quan đã tiếp tục truy vết, cách ly lấy mẫu xét nghiệm. Hoạt động kinh doanh của các quán ăn nhỏ, quán cóc vỉa hè trên địa bàn quận khá phức tạp. Ban đêm các quán nhậu tập trung đông người, lực lượng kiểm tra nhắc nhở nhưng sau khi rời hiện trường thì họ lại bày bàn trở lại kéo dài đến hơn 23h đêm, ảnh hưởng công tác phòng chống dịch.

Ông Đức đề xuất cấm các quán nhậu, quán ăn nhỏ, khuyến khích nên mua đem về để giãn cách đảm bảo an toàn.

Tương tự tại quận Gò Vấp, hẻm 954 Quang Trung nơi phát hiện ca bệnh là trường hợp người đàn ông bán quán cơm, mỗi ngày phục vụ khoảng 100 thực khách.

Ông Nguyễn Trí Dũng, Chủ tịch UBND quận Gò Vấp, cho biết ngày 19/5 bệnh nhân được gia đình đưa đi khám ở phòng khám đa khoa Quang Trung thuộc phường 14. Sau đó gia đình đưa người bệnh qua tiếp bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, xét nghiệm 2 lần dương tính. Phía bệnh viện đã cách ly vợ và con rể bệnh nhân tại bệnh viện - ông Dũng thông tin.

Chủ tịch TPHCM: Có nên tạm đóng cửa các quán ăn nhỏ? - 3

Ngành y tế đang tăng cường lấy mẫu xét nghiệm tầm soát tại các điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống (ảnh: Phạm Nguyễn). 

Hiện quận đã cử lực lượng đến hẻm 954 thực hiện phong tỏa, cách ly, đưa những người tiếp xúc trực tiếp với người bệnh đi xét nghiệm. Thông tin từ Bệnh viện Nhiệt đới cho biết kết quả xét nghiệm lần 1 những người tiếp xúc đã âm tính. Hiện có 21 người tiếp xúc F1 với ca bệnh này đã được cách ly tập trung.

Theo ông Nguyễn Trí Dũng, thời gian qua, lực lượng chức năng của quận đã liên tiếp tổ chức các đoàn kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt rất nhiều điểm vi phạm quy định phòng chống dịch, kinh doanh quán ăn tập trung đông người. Quận đã xử phạt hơn 800 triệu đồng nhưng tình hình vi phạm vẫn chưa thể ngăn chặn triệt để.

"Quận đề xuất thành phố có giải pháp cấm hoạt động kinh doanh của các quán ăn nhỏ lẻ, quán cóc tự phát" - Chủ tịch UBND quận Gò Vấp nói.

Chủ tịch TPHCM: Có nên tạm đóng cửa các quán ăn nhỏ? - 4

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường công tác phòng chống dịch (ảnh: Phạm Nguyễn).

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức cho biết, trên địa bàn phát hiện ca bệnh có nguồn lây từ ca bệnh ở Hải Phòng về. Hiện chính quyền đã cho phong tỏa 1 block chung cư Sunview Town. Đối với các hàng quán trên địa bàn, nhìn chung người kinh doanh chấp hành tốt nhưng nguy cơ lây nhiễm hết sức lo lắng. Như cách đây 2 đến 3 tháng, thành phố đã phát hiện ca bệnh làm ở quán ăn lớn.

Chủ tịch thành phố Thủ Đức đề xuất cần tạm dừng hoạt động của quán ăn nhỏ, quán cóc lề đường không có giấy phép an toàn thực phẩm, không đảm bảo quy định phòng chống dịch. Đối với các quán lớn, có giấy phép kinh doanh thì tiếp tục cho hoạt động nhưng cần đảm bảo phòng chống dịch, quy định về an toàn thực phẩm và khuyến cáo 5K nhưng cần hạn chế số lượng thực khách, tránh tập trung đông người như quy định của thành phố.

Chủ tịch TPHCM: Có nên tạm đóng cửa các quán ăn nhỏ? - 5
Phương án tạm dừng các quán ăn nhỏ lẻ đã được các quận huyện ủng hộ (ảnh: Phạm Nguyễn).

Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh: Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp dù đã triển khai các biện pháp quyết liệt nhưng không thể dự đoán được sắp tới có ca nhiễm trong cộng đồng như thế nào. Hôm qua 3 ca, quận 3, chiều 1 ca ở Gò Vấp, tối qua thêm ca từ ca đoàn.

Theo ông Phong, những nơi phát hiện ca bệnh đều là quán ăn. Thực tế cần phải cân nhắc bởi phần lớn quán ăn nhỏ là hộ gia đình mưu sinh. Việc tạm dừng quán ăn sẽ tác động đến những người kinh doanh nhưng cần phải hy sinh những lợi ích nhỏ để bảo vệ an toàn cho người dân toàn thành phố.