1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chủ tịch TP Vinh khẳng định "không cho thuê vỉa hè"

(Dân trí) - Ông Nguyễn Hoài An – Chủ tịch UBND TP Vinh cho biết, thành phố không có chủ trương cho thuê một phần vỉa hè để kinh doanh. Người đứng đầu TP Vinh cho biết sẽ kiểm tra lại quyết định thí điểm cho thuê vỉa hè mà cấp dưới đã ký, nếu cần thiết sẽ rút lại văn bản này.

Ngày 31/10, Phó Chủ tịch UBND TP Vinh (Nghệ An) Lê Sỹ Chiến đã ký văn bản số 6605/UBND-QLĐT về việc thí điểm cho phép kinh doanh trên một phần vỉa hè đô thị. Theo đó, có 2 tuyến đường Phan Đăng Lưu (phường Trường Thi) và Nguyễn Phong Sắc (phường Hưng Dũng) được thí điểm kinh doanh trên một số đoạn đường.

Chủ tịch UBND TP Vinh khẳng định thành phố Vinh không có chủ trương cho thuê 1 phần vỉa hè để kinh doanh
Chủ tịch UBND TP Vinh khẳng định thành phố Vinh không có chủ trương cho thuê 1 phần vỉa hè để kinh doanh

Phần thí điểm cho phép kinh doanh bố trí phía trong cùng (giáp chỉ giới đường đỏ, phía nhà dân) chiều rộng khoảng 3-4m. Phần dành cho người đi bộ nằm giữa vỉa hè. Phần vỉa hè ngoài cùng cho phép đỗ ô tô, xe máy.

Việc cho thuê vỉa hè để kinh doanh sẽ ưu tiên các hộ dân bám mặt đường sử dụng một phần vỉa hè phía trước nhà để kinh doanh hoặc cho thuê lại để kinh doanh. Các đoạn vỉa hè trước hàng rào doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp cần phải đưa ra tiêu chí cụ thể, cần thiết có thể tổ chức thông báo đấu giá cho thuê vỉa hè.

Mức thu thí điểm năm đầu tiên từ 25 – 50 nghìn đồng/m2 vỉa hè/tháng (chỉ tính phần diện tích vỉa hè kinh doanh, không tính phần để xe). UBND các phường tổ chức thu tiền thuê vỉa hè và nộp vào ngân sách phường.

Dự kiến, việc thí điểm sẽ được triển khai trong tháng 11 này. Văn bản được gửi tới hai địa phương có tuyến đường thực hiện thí điểm, Công an TP, Phòng Quản ký đô thị, Tài chính Kế hoạch, Chủ tịch, Phó chủ tịch thành phố Vinh phụ trách đô thị…

Tuy nhiên, trao đổi với báo chí chiều ngày 3/11, ông Nguyễn Hoài An – Chủ tịch UBND TP Vinh tỏ ra khá bất ngờ trước thông tin sẽ tổ chức thí điểm cho phép kinh doanh 1 phần vỉa hè đô thị.

“Thành phố không có chủ trương cho kinh doanh trên vỉa hè. Trên địa bàn thành phố Vinh có một số tuyến đường vỉa hè rộng, không có người đi bộ, trong khi đó xe ô tô để dưới lòng đường thì chật chội, cản trở giao thông nên chúng tôi có chủ trương thí điểm cho đậu ô tô trên vỉa hè. Tuy nhiên việc này phải tổ chức kẻ vẽ cẩn thận”, Chủ tịch UBND TP Vinh cho hay.

Chủ tịch UBND TP Vinh khẳng định, trong các cuộc họp ông đã chỉ đạo bỏ chủ trương cho thuê một phần vỉa hè kinh doanh. Ông sẽ kiểm tra lại văn bản mà Phó Chủ tịch UBND TP vừa mới kí ban hành, nếu cần thiết sẽ rút lại văn bản này.

“Họp tôi đã nói mấy lần rồi, không có chuyện kinh doanh trên vỉa hè”, ông Nguyễn Hoài An nhấn mạnh.

Hoàng Lam