Chủ tịch TP Đà Nẵng phê bình Giám đốc Sở GTVT làm việc tắc trách

(Dân trí) - Trong buổi họp giao ban của UBND TP Đà Nẵng hôm nay 5/10, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã phê bình Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng tắc trách trong thể hiện văn bản phân luồng giao thông, khi xây dựng hầm chui phía Tây cầu sông Hàn, trong những ngày đầu tháng 9 vừa qua.

Tắc nghẽn giao thông trong những ngày đầu mới phân luồng nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn để xây hầm chui hồi đầu tháng 9
Tắc nghẽn giao thông trong những ngày đầu mới phân luồng nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn để xây hầm chui hồi đầu tháng 9

Theo Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, văn bản phân luồng giao thông do Sở GTVT trình và giục lãnh đạo TP ký “quá cẩu thả, rất vô trách nhiệm”, và việc tắc trách như vậy dẫn tới tình trạng tắc nghẽn giao thông khi mới phân luồng lại để xây dựng hầm chui phía Tây cầu sông Hàn, làm ảnh hưởng tới hình ảnh bộ máy chính quyền làm việc chuyên nghiệp mà Đà Nẵng xây dựng. Ông Thơ yêu cầu ông Lê Văn Trung - Giám đốc Sở GTVT Đà Nẵng và những người có liên quan tự kiểm điểm, xử lý và báo cáo lại lãnh đạo TP.

Nói về văn bản phân luồng giao thông “quá cẩu thả”, ông Lê Văn Trung - Giám đốc Sở GTVT "giải trình": Sở có họp với phòng Quản lý đô thị TP và Sở có gạch đầu dòng một số nội dung, chuyển phòng Quản lý Đô thị (QLĐT) làm văn bản hoàn chỉnh.

Trong khi đó, đại diện phòng QLĐT lại nói Phòng không bao quát hết được việc quản lý giao thông. Phòng chỉ nhận văn bản ông Trung ký nháy xong đưa chuyên viên phòng hoàn chỉnh để chuyển lại Sở GTVT trình lãnh đạo TP ký.

Trước đó, như Dân trí đã đưa tin hồi đầu tháng 9, việc làm rào chắn phân luồng giao thông tại nút giao thông phía Tây cầu sông Hàn để xây hầm chui đã khiến giao thông tắc nghẽn, hỗn loạn giao thông ở các tuyến đường xung quanh nút giao thông này. Sau đó, UBND TP Đà Nẵng đã cho tạm dừng thi công công trình và tạm hoãn phân luồng ở nút giao thông nói trên trong thời gian diễn ra Đại hội thể thao bãi biển Châu Á ở Đà Nẵng (từ ngày 24/9 - 5/10).

Tâm An