Chủ tịch tỉnh Lai Châu làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp

Thế Kha

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao quyết định của Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Buổi lễ công bố diễn ra sáng 23/5 tại trụ sở Bộ Tư pháp, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo một số bộ, ban, ngành trung ương. Về phía tỉnh Lai Châu có bà Giàng Páo Mỷ - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu cùng các lãnh đạo trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ và thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh này.

Chủ tịch tỉnh Lai Châu làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp - 1

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng (Ảnh: Lê Huy).

Bộ trưởng Lê Thành Long cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương và các Ban của Đảng, lãnh đạo Chính phủ đối với công tác kiện toàn lãnh đạo Bộ Tư pháp.

Theo ông Long, hiện nay công việc của Bộ Tư pháp phải đảm nhận ngày càng gia tăng về khối lượng, yêu cầu cao về chất lượng và tiến độ. Sau khi ông Phan Chí Hiếu được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, mỗi thành viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng của Bộ Tư pháp đã đảm nhận thêm nhiều nhiệm vụ.

Do vậy, việc kiện toàn, bổ sung Thứ trưởng Bộ Tư pháp trong bối cảnh hiện nay rất kịp thời để chia sẻ với tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Bộ trưởng Lê Thành Long đánh giá, ông Trần Tiến Dũng là người được đào tạo bài bản, có trình độ vững vàng. Trong thời gian 4 năm 3 tháng công tác tại Lai Châu với cương vị là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Tiến Dũng đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của tỉnh, được đánh giá là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Ông Long mong muốn Thứ trưởng Trần Tiến Dũng sớm tiếp cận lại công việc một cách nhanh nhất, tiếp tục phát huy năng lực, thành tích của mình để cùng tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Tư pháp lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng khẳng định chính sách luân chuyển cán bộ của Đảng và Nhà nước là hết sức đúng đắn, giúp cá nhân ông học hỏi được rất nhiều trong quá trình làm việc.

Chủ tịch tỉnh Lai Châu làm Thứ trưởng Bộ Tư pháp - 2

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng (Ảnh: Lê Huy).

Qua thực tiễn công tác tại địa phương, ông Dũng nhận định chưa bao giờ công tác pháp luật, tư pháp được quan tâm và có vị trí, vai trò quan trọng như giai đoạn này.

Bày tỏ vui mừng và tự hào khi bản thân được trưởng thành, phát triển từ Bộ Tư pháp và nay lại được tin tưởng trở lại công tác tại Bộ, Thứ trưởng Trần Tiến Dũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm của Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tư pháp,…

Ông cam kết sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, học hỏi, áp dụng hiệu quả thực tiễn vào việc hoạch định chính sách, pháp luật và quản lý tốt các lĩnh vực được phân công; đồng thời sẽ luôn đoàn kết cùng tập thể Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Tiến Dũng sinh năm 1975, quê quán tỉnh Nam Định, trình độ Thạc sĩ Luật.

Ông Dũng có hơn 20 năm công tác trong ngành Tư pháp và là cán bộ quy hoạch cấp chiến lược của Trung ương, trưởng thành qua nhiều vị trí công tác từ chuyên viên, thư ký lãnh đạo, Phó Chánh Văn phòng, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp và có 3 năm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Từ ngày 12/3/2019 đến tháng 6/2021, ông Trần Tiến Dũng giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu.

Ngày 19/6/2021, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.