Chủ tịch Thừa Thiên Huế: Các ca Covid-19 cộng đồng kiểm soát được nguồn lây

Đại Dương

(Dân trí) - Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh chiều 30/8, ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế nhận định các ca Covid-19 cộng đồng cơ bản kiểm soát được nguồn lây.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh này đã quyết định nâng cao mức độ các biện pháp kiểm soát phòng, chống dịch.

Cụ thể, tỉnh Thừa Thiên Huế từ 12h trưa 30/8 đến 0h ngày 5/9, tỉnh tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người không cần thiết; các hoạt động tập trung quá 20 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, nơi công cộng; tiệc cưới, hỏi, liên hoan, tiệc mừng; các hoạt động giáo dục - đào tạo, dạy nghề; khuyến khích các cơ sở giáo dục và đào tạo dạy học online…

Chủ tịch Thừa Thiên Huế: Các ca Covid-19 cộng đồng kiểm soát được nguồn lây - 1

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế lưu ý các biện pháp nâng cấp mức độ phòng chống Covid-19 từ ngày 30/8.

Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định, đây là giải pháp nhằm kịp thời khống chế sự bùng phát của dịch bệnh, đặc biệt khi tới đây có đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 dài ngày.

Đánh giá tình hình qua truy vết các ca mắc Covid-19 vừa phát hiện trong cộng đồng tại Thừa Thiên Huế, Chủ tịch UBND tỉnh nhận định đến nay, các ca Covid-19 cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế cơ bản kiểm soát được nguồn lây.

Tuy nhiên, yếu tố dịch tễ trong cộng đồng ở nguy cơ cao, có thể có F0 không triệu chứng trong cộng đồng và đặc biệt là sự nguy hiểm khó lường của chủng virus mới.

"Mặc dù công tác khoanh vùng, truy vết, cách ly được tiến hành triệt để, tuy nhiên, nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng luôn tiềm ẩn. Đề nghị người dân tiếp tục hạn chế ra khỏi nhà khi không cần thiết; thực hiện nghiêm túc biện pháp 5K" - ông Phương lưu ý.

Chủ tịch Thừa Thiên Huế: Các ca Covid-19 cộng đồng kiểm soát được nguồn lây - 2
Một số khu vực phong tỏa mới trong cộng đồng liên quan các ca mắc Covid-19

Lãnh đạo chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu tăng cường tầm soát thật kỹ, đặc biệt là những khu vực tập trung đông dân cư. Nếu đến ngày 5/9, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, Ban chỉ đạo sẽ có những điều chỉnh về các biện pháp giãn cách để đảm bảo đời sống sinh hoạt, kinh doanh của người dân.

Bên cạnh đó, ông Phương lưu ý các khu cách ly phải đảm bảo an toàn tuyệt đối, hạn chế đến mức thấp nhất việc lây nhiễm chéo trong khu cách ly, làm sao người dân khi đã hoàn thành cách ly là phải an toàn.

Ngoài ra, tùy theo thực tế về mức độ an toàn trong giám sát tại nhà của công dân sau khi hoàn thành cách ly tập trung, các địa phương có thể linh hoạt tổ chức cách ly tự nguyện và gắn trách nhiệm hộ gia đình trong công tác giám sát công dân cách ly để phòng chống dịch Covid-19 tại nhà.

Tổng số ca bệnh Covid-19 ghi nhận từ 28/4 đến nay tại Thừa Thiên Huế là 609 trường hợp; trong đó có 235 ca đã được điều trị khỏi bệnh.

Hiện toàn tỉnh đang có 840 trường hợp F1 và 3.114 trường hợp F2 đang cách ly theo dõi; có 5.890 trường hợp đang cách ly tại các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung và nơi lưu trú.