Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

(Dân trí) - Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia do Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin dẫn đầu và Phu nhân bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 28 - 30/5/2019.

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia bắt đầu thăm chính thức Việt Nam - 1

Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN 

Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam gồm có: Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Trưởng Đoàn; bà Sao Ty Heng Samrin, Phu nhân Chủ tịch Quốc hội; ông Chheang Vun, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, Hợp tác quốc tế, Thông tin và Truyền thông; Phó Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia - Việt Nam, Đại biểu Quốc hội tỉnh Battambang; bà Ban Sreymom, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Thanh thiếu niên, Thể thao, Tôn giáo, Văn hóa và Du lịch, Đại biểu Quốc hội tỉnh Pailin; ông Keo Piseth, Thư ký Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Chánh Văn phòng của Chủ tịch Quốc hội, Thành viên Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Campuchia - Việt Nam, Đại biểu Quốc hội tỉnh Tbong Khmum; ông Sar Chamrong Thư ký Ủy ban Nhân quyền, dân nguyện, điều tra và quan hệ giữa Quốc hội và Thượng viện, Đại biểu Quốc hội tỉnh Kratie; ông Thorng Vorleak, Đại biểu Quốc hội tỉnh Prey Veng; ông Bou Lam, Đại biểu Quốc hội tỉnh Ratanakiri; ông Prak Nguon Hong, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; ông Leng Peng Long, Tổng Thư ký Quốc hội và một số cán bộ Ban thư ký và nhóm tháp tùng. Ông Samdech Akka Moha Ponhea Chakrei Heng Samrin, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Hội đồng quốc gia Mặt trận Đoàn kết và Phát triển Tổ quốc Campuchia, sinh ngày 5/5/1934, quê quán ở xã Kok, huyện Pô-nhia Krek, tỉnh Kom-pong Chàm, dân tộc Khơ-me.

Nguyễn Hồng ĐiệpTTXVN