Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Putin

Hà Mỹ

(Dân trí) - Trong lịch trình chuyến thăm tại Việt Nam ngày 20/6, Tổng thống Nga Putin đã hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Cuộc hội kiến giữa Tổng thống Nga Putin và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn diễn ra tại Nhà Hát Lớn Hà Nội - nơi đã diễn ra Kỳ họp đầu tiên Quốc hội khóa I của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng những thành tựu to lớn, toàn diện mà Liên bang Nga đã đạt được trong trong thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Putin.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện với Nga và ghi nhớ sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình mà nhân dân Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay đã dành cho Việt Nam.

Theo đó, Việt Nam xác định quan hệ với Nga có tầm quan trọng chiến lược, là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Việt Nam muốn thúc đẩy hợp tác với Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực, vì lợi ích chung của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Về quan hệ hợp tác liên nghị viện, Chủ tịch Quốc hội khẳng định đây là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Nga. Thời gian qua, quan hệ này đã không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp.

Chia sẻ một số kết quả hợp tác, Chủ tịch Quốc hội cho biết Quốc hội Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác với Hội đồng Liên bang Nga và Duma Quốc gia Liên bang Nga.

Hai bên đang trao đổi để ký lại thỏa thuận này trong năm nay, trong đó bổ sung các nội dung hợp tác cụ thể giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị của Việt Nam và Nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga.

Chủ tịch Quốc hội cũng nêu một số định hướng và hoạt động hợp tác cụ thể dự kiến sẽ được cơ quan lập pháp hai nước tiến hành trong thời gian tới nhằm đóng góp tích cực cho quan hệ Việt Nam - Nga.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Putin nhất trí với đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về quan hệ hai nước và quan hệ giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Nhấn mạnh hợp tác liên nghị viện và hợp tác của chính đảng hai nước là rất quan trọng, Tổng thống Putin nêu rõ quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nước Nga thống nhất, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Liên bang Nga rất tốt đẹp.

Đây là cơ sở tốt để thúc đẩy quan hệ hai Quốc hội, xây dựng hành lang pháp lý, nền tảng pháp luật củng cố mối quan hệ Việt Nam - Nga. Ông mong muốn Quốc hội Việt Nam sẽ phê chuẩn, thúc đẩy thực hiện các hoạt động song phương của hai nước.

Nhà lãnh đạo Nga cũng khẳng định hướng ưu tiên của Nga là thúc đẩy quan hệ với ASEAN và cho rằng hợp tác này sẽ tạo không gian phát triển hai bên.

Tổng thống Putin chờ đón chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn theo lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia Liên bang Nga Vyacheslav Volodin.

Trước cuộc gặp với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng thống Nga Putin đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Văn phòng Trung ương Đảng. 

Các hoạt động của nhà lãnh đạo Nga diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam, theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Dự kiến, sau khi hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Tổng thống Putin sẽ cùng Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam và các thế hệ cựu sinh viên Việt Nam từng du học tại Nga, tại Nhà hát lớn Hà Nội. 

Lịch trình của ông Putin tại Việt Nam dự kiến kết thúc sau khi dự tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước vào tối cùng ngày. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Putin - 1

Tổng thống Nga Putin hội kiến với Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chiều 20/6 (Ảnh: TTXVN).

Trước đó trong cuộc họp báo sau hội đàm giữa Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin, hai bên cho biết đã thông qua Tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Nga.

Các bộ ngành hai bên đã ký kết 11 văn kiện hợp tác trên lĩnh vực giáo dục đào tạo, khoa học kỹ thuật, tư pháp, thể dục thể thao… đẩy mạnh hợp tác song phương.