Chủ tịch Quốc hội: "Thông tin nào cũng mật thì ảnh hưởng quyền được biết của dân"

(Dân trí) - Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 26/11, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu tiếp tục có buổi tiếp xúc, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 6 của Quốc hội với 250 cử tri của xã Trường Long, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ.


Đoàn đại biểu QH TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri huyện Phong Điền chiều 26/11

Đoàn đại biểu QH TP Cần Thơ tiếp xúc cử tri huyện Phong Điền chiều 26/11

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri bày tỏ đồng tình với việc đổi mới chất vấn trong kỳ họp Quốc hội vừa qua và đề nghị tiếp tục thực hiện phương thức này trong các kỳ họp sau này. Đồng thời cử tri nêu nhiều ý kiến về vấn đề nông nghiệp, đầu tư xây dựng, y tế, giao thông, minh bạch thông tin trong phòng chống tham nhũng…

Cụ thể, cử tri Phạm Văn Tư nêu vấn đề, có chủ trương liên kết hợp tác trong sản xuất để nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường nhưng thực tế đến nay người dân chưa tiếp cận được nguồn vốn. Cần có chính sách để nông dân phát triển theo chuỗi liên kết giá trị.

Cử tri Cao Thành Công thì cho rằng, ngành chức năng nên giao lại quyền quản lý các tuyến quốc lộ 1 cho các địa phương (chỉ nên giao cho cục đường bộ quản lý các tuyến đường sắt, cao tốc và các đường hầm). Cấp tỉnh sẽ quản lý quốc lộ, còn tỉnh lộ sẽ giao cho huyện để có thể kịp thời bảo dưỡng, sửa chữa khi hư hỏng…

Tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, những ý kiến bà con đưa ra đều rất xác đáng, đó là những vấn đề đang được xã hội quan tâm. Chủ tịch Quốc hội dẫn câu chuyện về vấn đề tiêu thụ nông sản và cho biết, những sản phẩm nông dân làm ra đều rất ngon, nhưng giá bán lại rất thấp trong khi những thành phẩm đó lên TPHCM, được đưa vào siêu thị thì giá lại rất cao.

Cử tri xã Trường Long, huyện Phong Điền nêu ý kiến của mình tại buổi tiếp xúc
Cử tri xã Trường Long, huyện Phong Điền nêu ý kiến của mình tại buổi tiếp xúc

“Ở Bến Tre quê tôi, một chục dừa xiêm (12 trái) có giá chỉ 48.000đ. Trong khi,trái dừa đó lên đến TP HCM là 25 - 30.000 đ/trái, ra đến Hà Nội là 50.000đ/trái. Qua đó có thể thấy, đâu phải giá dừa thấp mà rõ ràng là người nông dân không làm chủ được thị trường. Khâu hưởng lợi nhiều nhất không phải người nông dân mà là khâu thương mại" - Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn Luật hợp tác xã sẽ được nghiên cứu một cách cụ thể, trở thành hiện thực. Đây cũng là mong muốn của Nhà nước. Trên cơ sở ý kiến của cử tri, Chủ tịch Quốc hội cho biết sẽ chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu chính sách để xem tất cả chính sách nhà nước quy định trong Luật đã đủ chưa, người dân đã tiếp cận chưa, các nội dung quy định trong luật nhưng đã hướng dẫn cho người dân chưa và người dân được hưởng lợi những gì từ chính sách quy định trong Luật này.

Còn về ý kiến của cử tri Cao Thành Công, Chủ tịch Quốc hội phân tích; “Theo quy định hiện tại, quốc lộ là do Trung ương, Bộ GTVT quản lý. Đối với đề nghị phân cấp, quốc lộ đi qua Cần Thơ thì giao cho thành phố (cụ thể là Sở GTVT) quản lý, tỉnh lộ đi qua huyện, ví dụ Phong Điền thì nên giao cho huyện Phong Điền quản lý,... như vậy sẽ sớm phát hiện nhưng đoạn cần duy tu sửa chữa. Đây là ý kiến hay. Tôi đề nghị Bộ GTVT nghiên cứu, xem xét, nếu có sửa đổi Luật Giao thông đường bộ thì có thể nghiên cứu ý kiến này của cử tri”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị.


Chủ tịch Quốc hội giải đáp thắc mắc ý kiến của cử tri

Chủ tịch Quốc hội giải đáp thắc mắc ý kiến của cử tri

Cử tri Huỳnh Chí Dũng bày tỏ lo lắng về vấn đề lạm dụng quy định bí mật thông tin, người dân bị hạn chế về quyền tiếp cận thông tin. Ông Dũng đề nghị Đảng, Nhà nước, Quốc hội kiên quyết hơn nữa trong việc phòng chống, xử lý tham nhũng đưa ra những điều luật phòng chống tham nhũng chặt chẽ hơn nữa, đủ sức răn đe. Đồng thời thời quy định cụ thể thông tin người dân được biết, trách nhiệm của người dân trong tiếp cận thông tin, tham gia giám sát tham nhũng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, Quốc hội đã thông qua Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Khi bàn về Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi thì Quốc hội mong muốn xây dựng được cơ chế để cho người dân tham gia giám sát việc phòng chống tham nhũng và có tiếng nói, đồng thời có những biện pháp bảo vệ người tố cáo và cũng có biện pháp khen thưởng người tố cáo tham nhũng để người dân tích cực tham gia.

“Những cơ chế để phòng tham nhũng trong luật ghi rất cụ thể. Luật cũng mở rộng phạm vi, nâng cao chế tài để phát hiện, xử lý tội phạm tham nhũng nhằm tránh tình trạng lạm dụng, hoặc thiếu minh bạch, dân chủ làm cho người dân hiểu không đúng hoặc không được tham gia phòng chống tham nhũng. Khi bàn về Luật bảo vệ bí mật nhà nước, chúng tôi cũng nêu ra, nếu cái gì cũng bí mật thì sẽ ảnh hưởng đến quyền được biết của người dân. Ý kiến của cử tri rất là đúng” - Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Phạm Tâm