Chủ tịch Quốc hội: Lạc quan cần có mức độ, nỗ lực thì phải tột độ!

(Dân trí) - Nhận định mục tiêu tăng trưởng 6,8% chắc chắc không đạt nên Quốc hội sẵn sàng xem xét việc điều chỉnh giảm nhưng Chủ tịch Quốc hội lưu ý, “lạc quan cần có mức độ, nỗ lực thì phải tột độ”.

Chủ tịch Quốc hội: Lạc quan cần có mức độ, nỗ lực thì phải tột độ! - 1
UB Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo về tình hình kinh tế xã hội sáng 15/5.

Các ủy viên UB Thường vụ Quốc hội đều tỏ ra khá bất ngờ với việc Chính phủ trình đề xuất điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020 tại phiên họp sáng 15/5, cho ý kiến về báo cáo đánh giá bổ sung tình hình kinh tế xã hội năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Báo cáo thẩm tra của UB Kinh tế hôm qua, 14/5 vẫn chưa có thông tin việc điều chỉnh chỉ tiêu này.

Trước đó, Chính phủ cũng vẫn thống nhất kiên định thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội đã được giao, dù thời điểm gần nhất, dự báo của các tổ chức quốc tế, dẫu tăng trưởng ở mức cao nhất trong khu vực, GDP của Việt Nam năm 2020 cũng chỉ tăng 2,7%.

Gợi ý tập trung thảo luận về nội dung mới nhất theo đề xuất của Chính phủ là giảm chỉ tiêu tăng GDP năm 2020 từ mức 6,8% đề ra ban đầu xuống mức 4,5%, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, tối qua, ông đã cố gắng chờ báo cáo này của Chính phủ, đến gần 21h mới có nên việc thẩm tra nội dung này là không thể.

Ông cho rằng cần có tờ trình cụ thể của Chính phủ cũng như nội dung thẩm tra đầy đặn, chắc chắn từ cơ quan của Quốc hội (UB Kinh tế) mới có thể xem xét việc điều chỉnh chỉ tiêu cho chuẩn.

Ông phân tích, các kịch bản tăng trưởng Chính phủ đưa ra dựa trên dự báo về diễn biến kiểm soát dịch bệnh Covid-19 của Việt Nam và các đối tác thương mại, đầu tư quan trọng. Tuy nhiên, tính toán như vậy cũng mới chỉ là ứng phó với “làn sóng thứ nhất” của dịch bệnh. Phó Chủ tịch Quốc hội đặt câu hỏi, làn sóng thứ 2 của dịch Covid-19 có thể đến vào mùa thu – đông 2020 thì sao, dù dịch có thể đã dập được trong nước nhưng các nguồn từ bên ngoài vào đã có thể tính được đến mức nào?

Liên quan đến việc khắc phục hậu quả dịch bệnh, khôi phục nền kinh tế, Phó Chủ tịch Phùng Quốc Hiển cũng yêu cầu biện pháp kích cầu thế nào thì cũng phải tính cho “trúng”. Kích cầu, theo ông Hiển không phải vấn đề đơn giản vì “kích nhầm là chết”, bài học trong cuộc khủng hoảng tài chính 2011-2012 đã cho thấy việc đó.

Chủ tịch Quốc hội: Lạc quan cần có mức độ, nỗ lực thì phải tột độ! - 2
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu đánh giá tình hình phải "lạc quan có mức độ, nỗ lực, phấn đấu thì phải tột độ".

Tán thành hướng phân tích, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định, mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2020 chắc chắn không đạt được mức 6,8% như kế hoạch đề ra ban đầu. Thu ngân sách, theo nhận định của Chủ tịch Quốc hội, cũng chắc chắc sẽ giảm, dù quý I vẫn tăng khả quan nhưng chỉ là do có nguồn từ năm 2019 “gối đầu” sang, sang tháng 4 hẳn sẽ thấy thực tế.

Chủ tịch Quốc hội nêu lo ngại với những lĩnh vực nhạy cảm như ngân hàng hay du lịch, chưa mở cửa trở lại thì khó thấy tăng trưởng. Từ đó, Chủ tịch Quốc hội nhắc, công tác điều hành “lạc quan cần có mức độ, nỗ lực, phấn đấu thì phải tột độ”!

Bất ngờ với đề xuất của Chính phủ nhưng Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẵn sàng xem xét, điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng nhưng việc này “phải có cấp chính quyền bật đèn xanh” và phải có thời gian để thẩm định, đánh giá.

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng băn khoăn, hiện chưa có gì để đối chiếu, so sánh mà xác định mức điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng thế nào là phù hợp. Bà đề nghị cân nhắc kỹ, nên tập trung quyết liệt các biện pháp điều hành trước rồi mới từng bước xem xét, báo cáo Quốc hội việc này, tránh trường hợp tình hình còn tiếp tục thay đổi, sẽ lạo phải điều chỉnh chỉ tiêu nữa.

Phương Thảo